Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

(VOV5) - Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chăm lo cho hơn 6.500 lao động bị mất việc với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Trước tình hình khoảng 60.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 4/4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai nhanh công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động bị mất việc theo quy trình.

Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 1

 Ngày 4/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch, chăm lo cho người lao động và tình hình sản xuất tại một nhà máy trong KCX Tân Thuận, quận 7 - Ảnh: congan.com.vn

Đối tượng ưu tiên là nữ đoàn viên công đoàn mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, giáo viên ở các nghiệp đoàn trường mầm non, đoàn viên công đoàn bị giảm thu nhập, mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo...

Thống kê mới đây của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hiện có gần 30 Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chăm lo cho hơn 6.500 lao động bị mất việc với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; thăm, động viên doanh nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác