Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Cuba

(VOV5) - Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những hoạt động này là cơ hội tốt để thế hệ trẻ học hỏi từ lịch sử về tình hữu nghị giữa Cuba với Việt Nam và vinh danh những lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc. 

Sáng 10/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày khởi nghĩa vũ trang của Cuba - ngày tấn công pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2018) và phát động Cuộc thi vẽ tranh về Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro dành cho sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel thăm Quảng Trị (1973-2018) và kỷ niệm 55 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (1963-2018).

Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Cuba  - ảnh 1 Bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải sang) tham quan khu trưng bày hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro với Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh nêu bật ý nghĩa trọng đại của sự kiện lãnh tụ Fidel Castro lãnh đạo những người cách mạng Cuba tấn công pháo đài Moncada, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Cuba, cổ vũ nhân dân Cuba đứng lên khởi nghĩa, làm nên thành công của Cách mạng Cuba, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho đất nước Cuba.

Bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những hoạt động này là cơ hội tốt để thế hệ trẻ học hỏi từ lịch sử về tình hữu nghị giữa Cuba với Việt Nam và vinh danh những lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc. Cuba cam kết sẽ làm việc không mệt mỏi để tăng cường quan hệ hợp tác, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước và con đường được xây dựng bởi Ủy ban đoàn kết Cuba với Việt Nam (nay là Ủy ban hữu nghị) luôn tồn tại và mang lại hiệu quả, vì tình hữu nghị vĩnh cửu giữa hai dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác