Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản

(VOV5) -Cũng trong chiều 1/7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Morita Kensaku, Thống đốc tỉnh Chiba.  

Chiều 1/7, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố hai đường bay mới đến Nhật Bản của hãng hàng không Vietjet. Hai chuyến bay gồm Thành phố Hồ Chí Minh - Tokyo (Narita) khai thác khứ hồi hàng ngày từ 12/7/2019; đường bay Đà Nẵng - Tokyo (Haneda) được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 26/10/2019.

Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản - ảnh 1Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

 Vietjet hiện khai thác 3 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản bao gồm Tp.HCM/Hà Nội-Osaka và Hà Nội-Tokyo (Narita).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng chúc mừng Vietjet mở đường bay mới cũng như trở thành thành viên của Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), tổ chức kinh tế toàn diện lớn nhất của Nhật Bản. Đây là sự kiện quan trọng đối với Vietjet cũng như doanh nghiệp Việt Nam. Việc mở 2 đường bay mới sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của hai nước, thực hiện tốt chủ trương của hai Chính phủ, hai Thủ tướng.

Cũng trong chiều 1/7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Morita Kensaku, Thống đốc tỉnh Chiba.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác