Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung bộ Việt Nam

(VOV5) - Chiều 1/3, phiên thảo luận chuyên đề về lĩnh vực du lịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ diễn ra tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến, hợp tác giữa Ấn Độ với các tỉnh Nam Trung bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. 

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung bộ Việt Nam - ảnh 1Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa và Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Minh Duy/qdnd.vn

Tại phiên thảo luận, đại diện các địa phương đề xuất thực hiện liên kết vùng, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác xúc tiến và quảng bá du lịch; xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù, tạo ra sự gắn kết giữa các địa phương với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Duyên hải Nam Trung bộ chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn.

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung bộ Việt Nam - ảnh 2Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Ảnh: Minh Duy/qdnd.vn

Năm 2022 có gần 110.000 lượt du khách Ấn Độ chọn Việt Nam làm điểm đến (tính đến tháng 11/2022). Các đại biểu hy vọng sẽ có nhiều du khách Ấn Độ khám phá những bãi biển xinh đẹp của các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ trong thời gian tới; đồng thời cho rằng cần tiếp tục tìm hiểu thực địa, hỗ trợ quảng bá và xúc tiến các bước hợp tác để du lịch giữa hai bên trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách của hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác