Thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với quốc tế

(VOV5) - Bộ Giáo dục Việt Nam mong muốn Đại sứ quán Pháp lưu ý hỗ trợ một số nội dung cho giáo dục Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với quốc tế - ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery tại trụ sở Bộ GDĐT - Ảnh: Thu Hằng/ VOV5

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery.

Tại đây, hai bên trao đổi, thống nhất công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo, thay thế Thỏa thuận ký năm 2015 và sẵn sàng ký kết nhân chuyến thăm chính thức sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Pháp. Thời gian tới, Bộ Giáo dục Việt Nam mong muốn Đại sứ quán Pháp lưu ý hỗ trợ một số nội dung cho giáo dục Việt Nam như việc biên soạn sách giáo khoa tiếng Pháp theo chương trình giáo dục phổ thông mới; cử giáo viên/tình nguyện viên người Pháp sang Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp; tiếp tục dành các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập…

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với quốc tế - ảnh 2Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam ký kết Thỏa thuận bổ sung  về Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Australia 2021-2025 - Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Tại buổi tiếp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam bà Robyn Mudie, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh quá trình hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong giáo dục, đào tạo thời gian qua và hy vọng Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công bố Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Australia giai đoạn 2021-2025, trị giá hơn 50 triệu đô la Australia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác