Thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa Đài TNVN và tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

(VOV5) - Ngày 14/10, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, thăm và làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN). 

Trong buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và  ông Jung Ki Yeol, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi, mong muốn đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và Đài TNVN và tỉnh Gyeonggi nói riêng nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, mở rộng giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. 

Thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa Đài TNVN và tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc - ảnh 1 Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gyeonggi Jung Ki-yul. Ảnh: Hùng Cường

Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết: Đài Tiếng nói Việt Nam hiện đang phát 12 thứ tiếng nước ngoài và 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số trong nước. Đặc biệt trong tháng 9 vừa qua Thủ tướng chính phủ đã chính thức phê chuẩn phát sóng tiếng Hàn Quốc trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ Việt Hàn và mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và tỉnh Gyeonggi nói riêng ngày càng phát triển: 

“Từ năm 2016 Đài TNVN và Đài phát thanh tỉnh Gyeonggi đã ký thỏa thuận hợp tác để  giới thiệu về đất nước con người, văn hóa xã hội của tỉnh Gyeonggi, đặc biệt là tiềm năng về du lịch. Tôi có mong muốn là Đài TNVN có hợp tác nhiều hơn với cơ quan báo chí truyền hình của tỉnh Gyeonggi, trong đó là Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Gyeonggi. Chúng tôi cũng mong muốn cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển.”

Về phần mình, ông Jung Ki Yeol, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi, hy vọng đẩy mạnh hợp tác với Đài TNVN trong lĩnh vực phát thanh để hai bên có thể xây dựng được nhiều chương trình về Việt Nam phát sóng trên Đài phát thanh của tỉnh nhằm mang đến thêm nhiều thông tin đến với người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Gyeonggi. Hôm nay, 15/10, các Chương trình trao đổi đầu tiên giữa Kênh tiếng Anh 24/7 của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, và Đài KFM của tỉnh Gyeonggi, đã được phát trên làn sóng của cả hai đài. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác