Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5) - Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ III nhằm xây dựng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng.

Ngày 22/08, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp với Hiệp hội Giáo dục và Giao lưu châu Á tổ chức khai mạc Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ III, năm 2018. Chương trình có nhiều hoạt động chính tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) từ ngày 23 - 26/08. Tham gia chương trình có 27 đại biểu thanh niên Việt - Nhật, cùng hơn 600 cán bộ, thanh thiếu nhi của tỉnh Bình Phước.

Các hoạt động diễn trong chương trình gồm: hoạt động “Trải nghiệm cùng nhà nông”; trao tặng 20 phần quà cho học sinh và 20 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức dạy học và sân chơi cho thanh thiếu nhi; các bạn sinh viên hai nước sẽ được trải nghiệm thực tế tại nhà dân ở huyện Bù Đăng… Ngoài ra, các đại biểu thanh niên sẽ cùng tham gia tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước.

Chương trình nhằm xây dựng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên hai nước có cơ hội, giao lưu, tìm hiểu về các hoạt động của thanh niên; tìm hiểu về văn hóa, lịch sử hai nước; thể hiện vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác