Thúc đẩy tinh thần sáng tạo thông qua Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”

(VOV5) - Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn để các tập thể, cá nhân chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng; hoàn thiện các sáng kiến khả thi thành các dự án đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Hội thảo “Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và kết nối” diễn ra chiều 28/11 tại Hà Nội. 

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo thông qua Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo “Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và kết nối”. 

Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn để các tập thể, cá nhân chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng; hoàn thiện các sáng kiến khả thi thành các dự án thiết thực đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo thông qua Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - ảnh 2Một dự án Nuôi Em tại Điện Biên thuộc "Hệ sinh thái Nuôi em" của tác giả Hoàng Hoa Trung, Trung tâm tình nguyện Quốc gia.

Sau thời gian phát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV, Ban tổ chức đã nhận được gần 400 hồ sơ sáng kiến hợp quy chuẩn. Kết quả, có 22 hồ sơ được biểu dương, trao thưởng, gồm: 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo thông qua Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - ảnh 3TS. Lê Hải, Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử, thành viên Ban Giám khảo, nhận xét về một số hồ sơ sáng kiến.

Tại hội thảo, các tác giả đã trình bày những sáng kiến làm lợi cho cộng đồng như: Hệ sinh thái Nuôi em; Mỳ tôm xanh - Hồi sinh trong ánh sáng; Giải pháp giám sát tự động quá trình ghi chỉ số, phúc tra chỉ số trước khi phát hành hóa đơn tiền tiện tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Ứng dụng năng lượng mặt trời sấy thân lục bình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ… Đồng thời, các chuyên gia thảo luận, cho ý kiến về hiệu quả, lợi ích mà các dự án mang lại.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo thông qua Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - ảnh 4PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, ghi nhận những ý kiến, những đánh giá, nhận xét đối với những sáng kiến đoạt giải Cuộc thi. Điều này giúp các tác giả đoạt giải có thêm hướng hoàn thiện để các sáng kiến đáp ứng tốt hơn nhu cầu, lợi ích cộng đồng. Ban Tổ chức mong muốn qua cuộc thi sẽ nhân rộng tinh thần năng động sáng tạo trong nhân dân.

Với 4 lần trao giải, đã có hàng chục sáng kiến đoạt giải từ Chương trình được triển khai ứng dụng trong nhiều lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, trong đời sống văn hóa - xã hội, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác