Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới chấm dứt lao động trẻ em

(VOV5) - Diễn đàn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 8.7 của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc 

Ngày 7/6, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Diễn đàn hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em (12/6) với chủ đề "Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ".

Diễn đàn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 8.7 của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc về chấm dứt các hình thức lao động trẻ em. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập ILO.

Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới chấm dứt lao động trẻ em - ảnh 1 Trẻ em tham gia vào sáng tác tranh với thông điệp ngăn chặn lao động trẻ em.-  Ảnh: Vietnamplus

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em năm 2019 với chủ đề "Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ" có ý nghĩa thiết thực khi toàn cầu đang cam kết triển khai việc phòng ngừa lao động trẻ em, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, để đảm bảo cho trẻ em có một tương lai tốt đẹp.

Chính phủ Việt Nam đã cam kết giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua việc ban hành hệ thống pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Để giải quyết vấn đề lao động trẻ em, cần có sự chung tay tham gia tích cực của xã hội, từ các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, công đoàn, các tổ chức xã hội đến gia đình, cộng đồng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và ILO đang tiếp tục triển khai khảo sát quốc gia về lao động trẻ em lần hai để có dữ liệu chính xác, đầy đủ về tình hình lao động trẻ em trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác