Tiếp tục đổi mới Chương trình “Tiếp sức mùa thi”

(VOV5) -Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 đã có hơn 55.400 tình nguyện viên tham gia, thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin; ứng phó với các tình huống khẩn cấp

 Ngày 03/07, tại tỉnh Quảng Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 và bàn giải pháp để đổi mới chương trình phù hợp với hình thức tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia hiện nay.

Các ý kiến tại Hội nghị đều thống nhất về sự cần thiết tiếp tục thực hiện Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, và cho rằng Chương trình cần tiếp tục được đổi mới, điều chỉnh để phát huy hiệu quả. Theo đó, Chương trình cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đội hình tình nguyện của các trường cao đẳng, đại học với các cấp bộ Đoàn cơ sở.

Tiếp tục đổi mới Chương trình “Tiếp sức mùa thi” - ảnh 1Sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2019-Ảnh ĐCSVN 

Trước Kỳ thi, các Tỉnh đoàn, Thành đoàn phải tập hợp thông tin về nhu cầu của thí sinh trên địa bàn, nhất là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh khuyết tật để có hình thức hỗ trợ từ sớm… Cùng với đó, Chương trình cần nhân rộng những mô hình hỗ trợ thiết thực như nấu cơm cho thí sinh tại các điểm thi ở khu vực miền núi, hỗ trợ thí sinh ôn tập trước kỳ thi…

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 đã có hơn 55.400 tình nguyện viên tham gia, thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin; ứng phó với các tình huống khẩn cấp; hướng dẫn sơ đồ phòng thi; cung cấp những suất ăn, nước uống miễn phí; giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác