Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch

(VOV5) - Cần tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tại các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao và nới lỏng một số biện pháp tại những địa phương khác.
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch - ảnh 1 ảnh minh họa. - Nguồn: Bộ Y Tế

Tại cuộc họp sáng 15/4, các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID 19 thảo luận đề xuất nhiều biện pháp tiếp theo trong từng phương án thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo địa bàn, ngành nghề, sau ngày 15/4 để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ quyết định.

Các thành viên Ban chỉ đạo cũng thống nhất: cần tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tại các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời nới lỏng một số biện pháp tại những địa phương khác. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Lê Văn Thanh cho rằng: "Thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nhưng cần có những điều kiện, trong đó nới lỏng đối với một số ngành nghề thiết yếu. Thực hiện giãn cách xã hội để vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo cuộc sống của người dân. Với những doanh nghiệp thiết yếu được sản xuất phải đảm bảo chống dịch, trong đó phải đảm bảo mật độ công nhân trong khu vực, thay phiên làm việc theo ca và lắp thêm vách ngăn. Chúng ta sẽ hướng dẫn, nếu không thì sẽ xử lý".

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết sẽ tiếp tục rà soát để phân nhóm một cách chính xác các tỉnh thành phố, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp.

Phó Thủ tướng khẳng định, đối với việc ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài, vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu quốc tế như hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác