Tín hiệu vui từ hai 'tâm dịch' Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương

(VOV5) - Tại Bình phương, mặc dù ca mắc COVID-19 vẫn ở mức 4 con số nhưng số bệnh nhân xuất viện về nhà ở Bình Dương ngày càng cao.

Nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chống dịch Covid-19 của ngành y tế và cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã mang lại những tín hiệu tích cực.

Tín hiệu vui từ hai 'tâm dịch' Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương  - ảnh 1F0 đang được điều trị tại Bình Dương. Ảnh: H.C

Tại cuộc họp báo về tình hình phòng chống dịch Covid-19 chiều 5/9, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Thành phố đã hoàn tất chiến dịch xét nghiệm lần thứ nhất tại các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao với hơn 2 triệu mẫu xét nghiệm đã được thực hiện, trong đó có 3,6% số mẫu được xác định dương tính. Ở đợt xét nghiệm lần thứ hai, số ca bệnh được phát hiện đã giảm xuống còn 2,7%. Đến nay, thành phố đã thực hiện được gần 6,5 triệu liều vaccine cho người dân, cơ bản hoàn thành tiêm mũi thứ nhất, đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi thứ hai để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Tại Bình phương, mặc dù ca mắc COVID-19 vẫn ở mức 4 con số nhưng số bệnh nhân xuất viện về nhà ở Bình Dương ngày càng cao. Địa phương này đang tính việc cho người đã tiêm vaccine được ra đường để tham gia lao động sản xuất bình thường và tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 chiến dịch “thần tốc xét nghiệm” và “thần tốc tiêm vaccine”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác