Tỉnh Hòa Bình thực hiện công tác dân tộc có trọng tâm, trọng điểm

(VOV5) -  Tỉnh Hòa Bình tiếp tục tranh thủ, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tập trung khai thác tiềm năng lợi thế.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019 với chủ đề “Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển” diễn ra trong 2 ngày 14 -15/10, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Tỉnh Hòa Bình thực hiện công tác dân tộc có trọng tâm, trọng điểm - ảnh 1Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. (TTXVN) 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đổi mới toàn diện, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tranh thủ, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tập trung khai thác tiềm năng lợi thế, điều kiện địa hình về chính trị, kinh tế và an ninh - quốc phòng để tạo sinh kế mới, phát triển kinh tế cho người dân.

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác