Tọa đàm “Nhà báo chiến sỹ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh”

(VOV5) - Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Tọa đàm “Nhà báo chiến sỹ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh” - ảnh 1 Quang cảnh tọa đàm. - Ảnh: qdnd.vn

Sáng 14/6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với tạp chí Quốc phòng toàn dân và Trung tâm phát thanh – truyền hình quân đội tổ chức tọa đàm “Nhà báo chiến sỹ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2019).

Các tham luận tại tọa đàm đưa ra nhiều luận cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn, tiếp tục khẳng định những giá trị tư tưởng, quan điểm và lời chỉ dẫn, căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy làm báo đối với báo chí cách mạng nói chung và báo chí Quân đội nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Dù vậy, thế hệ nhà báo chiến sỹ hôm nay vẫn luôn không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng và nghiệp vụ báo chí theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tá, nhà báo Lê Quang Huy, Trưởng phòng thời sự Truyền hình, Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, chia sẻ: “Theo tôi đó là phải học phong cách, học tư tưởng đạo đức về làm báo và điều đặc biệt nhất là phải học được khả năng tự học, rèn được khả năng tự rèn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm báo suốt cuộc đời. Trong thời đại ngày nay, cơn sóng thần số hóa thay đổi luôn cách chúng ta làm báo, đòi hỏi nhà báo phải có thêm hàng trăm kỹ năng mới, rất nhiều các kỹ năng phải học, phải thay đổi hàng ngày, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi đó chính là cái tâm và phẩm chất của nhà báo cách mạng như tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Để báo chí Quân đội tiếp tục phát triển đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, các tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế hiện nay của các nhà báo nói chung và báo chí quân đội nói riêng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác