Trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt cho học sinh nghèo hiếu học của 13 tỉnh, vùng đồng bằng sông Cửu Long

 
Trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt cho học sinh nghèo hiếu học của 13 tỉnh, vùng đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

 Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ và đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao các suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở khu vực ĐBSCL. Ảnh: Bảo Trung 

Tối 18/8, tại Trường Đại học Cần Thơ, Báo Nhân Dân tổ chức lễ trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt tặng học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc năm học 2017 - 2018 của 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Việc trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng nghìn trẻ em, học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì một xã hội tri thức để ươm mầm cho những “hạt giống Việt” sinh sôi, phát triển vững bền. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng 1.300 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 1.300 học sinh nghèo hiếu học tiêu biểu đến từ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số tiền trao học bổng là gần 4 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Phản hồi

Các tin/bài khác