Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - thời gian triển khai đợt hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 28/2/2021 đến ngày 31/3/2021.

Ngày 28/2, các cơ sở đoàn thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động ý nghĩa của Tháng thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Đoàn viên phường Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM) làm sạch mảng tường của chung cư cũ 67, đường Phạm Ngọc Thạch (Q.3) - Ảnh:Minh Phượng

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, năm nay, Ban tổ chức chương trình Tháng thanh niên quyết định không làm lễ ra quân mà để các đơn vị quận, huyện đoàn và đoàn cơ sở trực tiếp triển khai các hoạt động ngay tại địa phương.

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 2Các bạn sinh viên ĐH Sài Gòn dọn dẹp vệ sinh đường phố vào sáng 28-2, khởi động Tháng thanh niên 2021 - Ảnh: Đoàn Trường ĐH Sài Gòn

Theo kế hoạch, thời gian triển khai đợt hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 28/2/2021 đến ngày 31/3/2021 với trọng tâm tập trung vào các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên và cộng đồng; hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp của thanh niên nông thôn. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác