Vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong bảo vệ quyền lợi người lao động

(VOV5) - Đó là nội dung chính trong Hội nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức
Vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong bảo vệ quyền lợi người lao động - ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trò chuyện với chị Phạm Thị Lụa (thứ 3 từ trái qua) và các cán bộ CĐ khác tại Hội nghị. - Ảnh: Quế Chi/laodong.vn

Ngày 6/3, tại Bắc Giang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về phát huy vai trò Chủ tịch công đoàn trong bảo vệ quyền lợi người lao động”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp: nâng cao vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong bảo vệ quyền lợi người lao động; việc phòng ngừa từ xa và bảo vệ quyền lợi của người lao động bị xâm hại.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị cán bộ Công đoàn cần thay đổi tư duy về vai trò của mình. Công đoàn cấp trên phân công cán bộ cụ thể phụ trách với từng công đoàn cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ cấp dưới xử lý sự việc phát sinh trong quan hệ lao động.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác