Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã có 3 HCV ở kỳ SEA Games 32

(VOV5) - Dù để thua Philippines 1-2, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn lọt vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Tính đến 18h30 ngày 9/5, ngày thi đấu thứ 4, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), diễn ra tại Campuchia, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng (HCV), nâng tổng số HCV lên 38.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã có 3 HCV ở kỳ SEA Games 32  - ảnh 1Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã có 3 HCV ở kỳ SEA Games 32 năm nay. Ảnh: Dương Thuật/VOV

Các HCV thuộc về các môn Vovinam, cờ ốc; Thể dục dụng cụ, Esports và điền kinh... Ấn tượng nhất của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 9/5 là vận động viên Nguyễn Thị Oanh khi trong vòng 30 phút đã giành 2 HCV cự li chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Hiện, Nguyễn Thị Oanh đã giành được 3 HCV tại SEA Games 32.

Chiều cùng ngày, tại lượt đấu cuối của Bảng A môn bóng đá nữ, dù để thua Philippines 1-2, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn lọt vào bán kết với vị trí nhất bảng. Như vậy, tại bảng A, Việt Nam và Myanmar vào bán kết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác