Việt Nam giành được 425 huy chương vàng ở các giải thể thao quốc tế trong năm 2017

(VOV5) - Đầu năm 2018, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam lập nên kỳ tích giành ngôi vị Á quân tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á. 

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam gặp mặt báo chí thông báo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Việt Nam giành được 425 huy chương vàng ở các giải thể thao quốc tế trong năm 2017 - ảnh 1 Năm 2017, các vận động viên Việt Nam giành được tổng cộng 425 huy chương vàng ở các giải thể thao quốc tế. Ảnh: baodansinh.vn

Năm 2017, các vận động viên Việt Nam giành được tổng cộng 425 huy chương vàng ở các giải thể thao quốc tế. Đặc biệt, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (Sea Games 29), đoàn thể thao Việt Nam xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn, sau chủ nhà Malaysia và Thái Lan, với thành tích có 59 huy chương vàng, phá 12 kỷ lục Sea Games. Tại giải vô địch cử tạ thế giới, vận động viên Thạch Kim Tuấn giành 3 huy chương vàng ở hạng cân 56 kg nam nội dung cử đẩy, cử giật và tổng cử. Vận động viên Trần Văn Thảo giành đai vô địch Boxing châu Á, giành suất tham dự Olympic trẻ năm 2018.

Đầu năm 2018, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam lập nên kỳ tích giành ngôi vị Á quân tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên có một đội bóng khu vực Đông Nam Á lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Trong năm 2018, thể thao Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là thi đấu thành công tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) sẽ diễn ra từ 18/8 - 2/9/2018 tại Indonesia. ASIAD 18 có 40 bộ môn, các vận động viên tranh tài 462 bộ huy chương. Thể thao Việt Nam phấn đấu giành tối thiểu 3 huy chương vàng tại ASIAD 18, trong đó phấn đấu có huy chương vàng ở các môn thể thao Olympic.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác