Việt Nam tích cực chuẩn bị phòng chống dịch đậu mùa khỉ

(VOV5) -  Báo chí Việt Nam cũng đã liên tục cập nhật thông tin, tích cực tham gia vào công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh.. 

Việt Nam đã tổ chức tích cực các chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và biện pháp phòng chống dịch. Đó là khẳng định của Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 23/6, tại Hà Nội.

Việt Nam tích cực chuẩn bị phòng chống dịch đậu mùa khỉ - ảnh 1

Virus gây bệnh đậu mùa ở khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh: VGC/ Reuters

Theo báo cáo của Tổ chức y tế thế giới, tính đến nay đã có ít nhất 45 quốc gia đã phát hiện các ca mắc đậu mùa khỉ với số lượng người nhiễm lên tới hơn 2100 trường hợp. Trước lo ngại dịch bệnh ở khu vực có thể lan đến Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Y tế đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đề nghị tăng cường giám sát, ngăn chặn và phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại các cửa khẩu và các cơ sở y tế, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang có dịch bệnh đậu mùa khỉ. Đồng thời, Việt Nam đã tổ chức tích cực các chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về căn bệnh này, cũng như biện pháp phòng chống. Thời gian vừa qua, báo chí Việt Nam cũng đã liên tục cập nhật thông tin, tích cực tham gia vào công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, cho đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh xảy ra trên thế giới để có thể triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác