Việt Nam và Pháp tăng cường quan hệ hợp tác phát triển bóng đá

(VOV5) - FFF khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các đội tuyển trẻ của Việt Nam sang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện quốc gia ClaireFontaine cũng như tham dự các giải trẻ quốc tế tại Pháp.

Chiều 30/6, theo giờ Pháp, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và đoàn công tác, có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Pháp (FFF). Tại đây, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tạo những điều kiện tốt nhất dành cho Đội tuyển nữ Việt Nam sang thi đấu giao hữu với Đội tuyển nữ Pháp.

Việt Nam và Pháp tăng cường quan hệ hợp tác phát triển bóng đá - ảnh 1Từ trái sang: Trưởng Ban quan hệ quốc tế FFF François Bigot, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký FFF Laura Georges và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. Ảnh: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn mong muốn sẽ có những hoạt động hợp tác trao đổi học hỏi giữa các đội tuyển trẻ và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong thời gian tới, đặc biệt là những kinh nghiệm phát triển bóng đá đỉnh cao của Pháp. VFF cũng mong muốn được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và điều hành phát triển bóng đá và xây dựng các đội tuyển quốc gia.

Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Pháp Laura Georges tiếp nhận những đề xuất của VFF và sẽ sớm có những trao đổi để có những kế hoạch cụ thể đối với các hoạt động phát triển chuyên môn trong thời gian tới. FFF khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các đội tuyển trẻ của Việt Nam sang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện quốc gia ClaireFontaine cũng như tham dự các giải trẻ quốc tế tại Pháp.

Tại trận đấu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển nữ Pháp diễn ra ngày 1/7, Đội tuyển nữ Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 7-0. Trước đội tuyển mạnh thứ 3 thế giới, Đội tuyển nữ Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, qua đó chuẩn bị hành trang dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác