WWF: Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học ở châu Á- Thái Bình Dương

(VOV5) - WWF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về đa dạng sinh học.

Hôm qua (14/12), phát biểu tại sự kiện “Bảo vệ di sản thiên nhiên của Việt Nam” được tổ chức bên lề Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP15) đang diễn ra ở thành phố Montreal, Canada, ông Marco Lambertini, Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế bảo tồn thiên nhiên, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

WWF: Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học ở châu Á- Thái Bình Dương - ảnh 1Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi thông điệp tới sự kiện qua video. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

WWF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về đa dạng sinh học.

Tại sự kiện, bạn bè quốc tế đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới nhằm góp phần đạt được các mục tiêu chung của Khung Đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác