Xây dựng Huế thành thành phố truyền thông thông minh đầu tiên ở Việt Nam

(VOV5) - Dự án là một bước triển khai của Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang triển khai xây dựng Huế thành thành phố truyền thông thông minh đầu tiên của Việt Nam. Theo đó, dự án được xây dựng ở khu đô thị mới An Vân Dương (thành phố Huế) với tổng kinh phí hơn 22 triệu USD.

Mục tiêu của dự án nhằm hình thành một thành phố truyền thông thông minh đầu tiên tại Việt Nam; trong đó, chú trọng vào phát triển ngành công nghệ thông tin, công nghệ thực tế ảo và ngành công nghiệp điện ảnh.

Xây dựng Huế thành thành phố truyền thông thông minh đầu tiên ở Việt Nam - ảnh 1Thành phố truyền thông thông minh được xây dựng trong Khu đô thị mới An Vân Dương. - Ảnh: Ban tổ chức

Dự án là một bước triển khai của Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác