Hòa thượng Thạch Huôn, người hết mình vì cộng đồng

(VOV5) - Hòa Thượng Thạch Huôn thực sự là chỗ dựa tinh thần, giúp người dân địa phương xây dựng phum sóc no ấm, bình yên.

Hòa thượng Thạch Huôn, người dân tộc Khmer, năm nay 79 tuổi. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện, Hòa thượng Thạch Huôn trụ trì chùa Prey Chóp (xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Sống tốt đời đẹp đạo, Hòa thượng Thạch Huôn có rất nhiều đóng góp trong công tác xã hội, được người dân, Phật tử tôn kính.

Hòa thượng Thạch Huôn, người hết mình vì cộng đồng - ảnh 1Hòa thượng Thạch Huôn

Nhiều năm qua, Hòa thượng Thạch Huôn hết lòng giữ gìn tiếng nói và chữ viết của đồng bào Khmer. Vì vậy, mà cứ hè về, chùa Prey Chóp lại mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Hòa thượng cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, khen thưởng cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc; tặng quà, khám bệnh miễn phí cho các hộ nghèo, trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhà chùa còn cưu mang, nuôi dưỡng một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính nhờ tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và uy tín của Hòa thượng Thạch Huôn, nên từ lâu, chùa Prey Chóp đã trở thành tụ điểm văn hóa nổi bật trong vùng, thu hút ngày càng đông sự tham gia của các Phật tử, người dân.

Hòa thượng Thạch Huôn, người hết mình vì cộng đồng - ảnh 2Bằng khen Hòa thượng Thạch Huôn. Ảnh Ngọc Anh 

Ông Trần Ngô, người dân tộc Khmer ở xã Lai Hòa, cho biết: "Hòa thượng Thạch Huôn nhiệt tình giúp đỡ người nghèo. Ông giúp về vật chất cho gạo, cho tiền, tuyên truyền cho bà con Phật tử về chính sách đoàn kết của Đảng, Nhà nước. Ông rất hiền lành, có uy tín trong phum sóc, nên mọi người kính trọng, nghe theo lời của Hòa thượng."

Phát huy vai trò là người có uy tín trong cộng đồng, Hòa thượng Thạch Huôn tích cực, cùng với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Đồn Biên phòng Lai Hòa, tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như các Phật tử thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hòa thượng Thạch Huôn, người hết mình vì cộng đồng - ảnh 3Chính điện chùa Prey Chóp

Hòa thượng Thạch Huôn bộc bạch: "Người có tôn giáo hoặc không có tôn giáo phải chấp hành theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước. Nhà chùa phổ biến, giái thích cho bà con làm theo những điều đúng, làm sao để cho đời sống bà con ngày càng khấm khá hơn, đi lên. Tôi đi từng nhà, phum sóc thuyết pháp để bà con hiểu rõ những gì mà bà con còn thắc mắc, tìm cách giúp đỡ người ta. Địa phương, nhà chùa tạo điều kiện cho các Phật tử sinh hoạt tôn giáo."

Hòa thượng Thạch Huôn còn vận động nhân dân tham gia hiến đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trường học. Gần đây nhất, năm 2017, Hòa thượng Thạch Huôn và chùa Prey Chóp hiến 16.500 m2 đất ở ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa để chính quyền địa phương xây trường học. Hòa thượng cũng tuyên truyền để bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân. Hòa thượng Thạch Huôn được Phật tử tôn kính, là tấm gương sáng trong Phật giáo Nam Tông Khmer.

Ông Tăng Hum, cố vấn Ban quản trị chùa Prey Chóp, cho biết: "Hòa thượng Thạch Huôn từ nhỏ tu ở chùa Prey Chóp. Ông là người có uy tín trong cả tỉnh Sóc Trăng. Ông là Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo thị xã Vĩnh Châu kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phật giáo Nam tông Khmer thị xã Vĩnh Châu, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông có đức tính tốt, thương người, thích làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, quan tâm, giúp đỡ phật tử và tích cực hoạt động công tác xã hội. Ông thường kêu gọi nhân dân đóng góp xây dựng đường xá, trường học, hiến đất cho nhà nước xây trường học cho con cháu học hành."

Là người đạo cao, đức trọng, Hòa Thượng Thạch Huôn thực sự là chỗ dựa tinh thần, giúp người dân địa phương xây dựng phum sóc no ấm, bình yên. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, nhiều năm liền Hòa thượng Thạch Huôn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện và giữ gìn an ninh trật tự.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác