Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nối dài những hoạt động tri ân trên khắp đất nước

(VOV5) - Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tặng bằng khen cho 80 tập thể, cá nhân và gia đình chính sách là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong 5 năm (2012-2017).

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, tổ chức biểu dương 200 điển hình tiên tiến trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động công tác hậu phương quân đội, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và ủng hộ Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” hơn 25 tỷ đồng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nối dài những hoạt động tri ân trên khắp đất nước - ảnh 1  Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, tổ chức biểu dương 200 điển hình tiên tiến trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. (TTXVN)

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tặng bằng khen cho 80 tập thể, cá nhân và gia đình chính sách là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong 5 năm (2012-2017); Trao giải thưởng cho 16 tác giả, tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Viết về hậu phương người lính”; Tặng quà cho 70 gia đình chính sách.

Cùng ngày, tại thị trấn Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra Lễ truy điệu, tiễn đưa cụ Tô Đình Cắm, Đội viên cuối cùng trong Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Tô Đình Cắm người dân tộc Tày, sinh năm 1922 tại Cao Bằng. Trong khoảng thời gian mới thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cụ Cắm được tham gia cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những trận đánh đầu tiên. Sau khi Đội thành lập, cụ Tô Đình Cắm đã cùng đồng đội đã đánh thắng hai trận đầu tiên ở Phai Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).

Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ngày 18/7, diễn ra lễ truy điệu, an táng 51 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Hiện nay, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chưa tìm thấy trên đất Campuchia. Tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập để đưa anh linh các liệt sĩ trở về Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác