Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

(VOV5)- Với tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, sau 40 năm giải phóng, Gia Lai đã thoát khỏi khỏi đói nghèo.

Tối 17/3, tại thành phố Pleiku diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai. Về dự lễ kỷ niệm có ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nguyễn Tuấn Khanh - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đại diện một số tỉnh trong nước và các tỉnh Ratanakiri, Strung Treng, Preah Vi Hear, Vương quốc Campuchia cùng đông đảo nhân dân địa phương. Diễn văn do ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đọc tại buổi lễ ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, việc chớp thời cơ khi địch thất thủ tại Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nổi dậy tấn công làm tan rã toàn bộ lực lược quân đoàn II của địch. Đến ngày ngày 17/3/1975, Gia Lai hoàn toàn giải phóng.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai - ảnh 1
Ông Phạm Thế Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, khẳng định: “Là một tỉnh anh hùng, giàu lòng yêu nước và sức sáng tạo, với tinh thần tiến công cách mạng, trước thời cơ và vận hội mới, đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã chọn, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao bản lĩnh chính trị, đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và phát triển. Quyết tâm xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp.” 

Sau 40 năm giải phóng, quy mô nền kinh tế tỉnh Gia Lai năm 2014 tăng gấp 40 lần so với ngày mới giải phóng./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác