ASEAN 2020: LB Nga tích cực ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN

(VOV5) - Nga đã xác định mối quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN và Việt Nam đóng vai trò hàng đầu. Nga sẽ dựa vào Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong trong ASEAN.

Ngày 17/6, tại cuộc họp báo thông báo kết quả cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng ngoại giao giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nga về các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá cao quan hệ với Việt Nam.

ASEAN 2020: LB Nga tích cực ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN - ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. - Ảnh: THX/TTXVN 

Nga ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam hướng tới tăng cường quan hệ đối tác chiến lược như đã được công bố trong khuôn khổ quan hệ Nga-ASEAN. Về việc Việt Nam có thể đóng vai trò là cầu nối giữa Nga và Đông Nam Á, ông Lavrov cho rằng Nga đã xác định mối quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN và Việt Nam đóng vai trò hàng đầu. Nga sẽ dựa vào Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong trong ASEAN để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi.

Ngoài việc chỉ ra một số lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác với Việt Nam, ông Lavrov mong muốn Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu và tiếp sau đó một số quốc gia ASEAN khác bắt đầu đàm phán tiến trình này.

Với triển vọng tốt từ cả hai phía, ông Lavrov cho biết Nga sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN cũng như Chủ tịch các diễn đàn trong khuôn khổ Diễn đàn Đông Á.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác