Hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 29

(VOV5) -  Tại hội nghị, đoàn Việt Nam cập nhật về tiến độ, kết quả thực hiện những ưu tiên của mình trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. 

Sáng 5/11, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (SOCA) lần thứ 29.

Hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 29 - ảnh 1 Toàn cảnh Hội nghị. – Nguồn: molisa.gov.vn

Hội nghị do Việt Nam với vai trò là nước chủ tịch chủ trì, có sự tham gia của các nước thành viên ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, đoàn đại biểu các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam cập nhật về tiến độ, kết quả thực hiện những ưu tiên của mình trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Trong đó, Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động theo kế hoạch và đảm bảo tất cả các kết quả đầu ra với sự ủng hộ, đồng thuận cao từ các nước thành viên ASEAN và hỗ trợ từ Ban Thư ký ASEAN. Đặc biệt, Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới đang đổi thay đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy công tác xã hội hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, đang được Việt Nam hoàn thiện để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11/2020. Lộ trình thực hiện các Tuyên bố cũng được Việt Nam chủ trì thực hiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác