Việt Nam tham dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35 và các cuộc họp Quan chức cao cấp ASEAN-Ấn Độ, ASEAN+3, và Cấp cao ĐôngÁ

(VOV5) - Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh cần phát huy các thế mạnh phù hợp và nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh nỗ lực phục hồi và tăng trưởng ở khu vực...
Việt Nam tham dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35 và các cuộc họp Quan chức cao cấp  ASEAN-Ấn Độ, ASEAN+3, và Cấp cao ĐôngÁ - ảnh 1Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35 - Ảnh: BNG

Trong các ngày 07 và 08/03, Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự chuỗi các cuộc họp Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35, SOM ASEAN-Ấn Độ lần thứ 25, SOM ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), và SOM Cấp cao Đông Á (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Australia, New Zealand) tại Jakarta, Indonesia.

Phát biểu tại các Hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ chia sẻ các ưu tiên và biện pháp hợp tác giữa ASEAN với các Đối tác, trong đó nhấn mạnh cần phát huy các thế mạnh phù hợp và nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh nỗ lực phục hồi và tăng trưởng ở khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mekong.

Việt Nam tham dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35 và các cuộc họp Quan chức cao cấp  ASEAN-Ấn Độ, ASEAN+3, và Cấp cao ĐôngÁ - ảnh 2Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự chuỗi các cuộc họp của ASEAN với các đối tác - Ảnh: BNG

Đại sứ nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đòi hỏi các nước cần đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, có trách nhiệm lớn hơn trong xử lý thách thức chung, củng cố cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và đề cao luật pháp quốc tế, đưa quan hệ các nước lớn đi vào ổn định, không ảnh hưởng đến mục tiêu và nỗ lực phát triển chung của khu vực, tạo cơ sở cho hòa bình lâu dài và bền vững.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982; ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác