Chuyến công du mở ra những triển vọng hợp tác mới

(VOV5) - Chuyến đi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính dự COP26 có ý nghĩa quan trọng.

Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Anh, thăm, làm việc tại Vương quốc Anh, thăm chính thức Cộng hòa Pháp, từ ngày 31/10 đến 5/11. Chuyến đi đạt nhiều kết quả tích cực, mở ra những lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng trong thời gian tới.

Chuyến đi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính dự COP26 có ý nghĩa quan trọng. Trước hết, truyền thông điệp tới thế giới về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu, cũng như những nỗ lực của Việt Nam hướng tới một nền kinh tế xanh. Chuyến đi cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả với Anh, Pháp-hai đối tác hàng đầu của Việt Nam ở Châu Âu.

Chuyến công du mở ra những triển vọng hợp tác mới - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VOV

Tái khẳng định thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm, chủ động trong giải quyết các thách thức chung toàn cầu

COP26 là sự kiện quốc tế lớn quan trọng hàng đầu năm 2021, được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng trầm trọng trên phạm vi toàn cầu. Tại diễn đàn này, với tư cách là một quốc gia đang phát triển, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã phát đi thông điệp và cam kết mạnh mẽ trong việc cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu: " Tất cả các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ hơn nữa về giảm phát thải khí nhà kính trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có khác biệt, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh và năng lực của từng quốc gia. Tôi kêu gọi phải có công bằng, công lý về biến đổi khí hậu. Những cam kết và hành động mang tính lịch sử của tất cả chúng ta hôm nay sẽ giúp để lại một hành tinh xanh, một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc cho tất cả các thế hệ mai sau."

Cộng đồng quốc tế và nhiều đối tác đánh giá cao quan điểm này của Việt Nam đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chuyến công du mở ra những triển vọng hợp tác mới - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: VOV

Việt Nam khẳng định quyết tâm và luôn chào đón các nhà đầu tư

Trong thời gian dự COP26, thăm, làm việc tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch trình tiếp xúc dày đặc với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới; trực tiếp chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... Các thỏa thuận này có giá trị lên tới hàng tỷ USD, đem lại cơ hội lớn về thu hút đầu tư vào Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Nike cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam, Tập đoàn AstraZeneca ký hợp đồng cung cấp hơn 25 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam, lô đầu tiên bàn giao ngay trong tháng 12 này… Đặc biệt, hãng Bamboo Airways tổ chức Lễ công bố đường bay thẳng Việt Nam – Anh, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, tạo tiền để vững chắc để tăng cường giao lưu trên mọi lĩnh vực.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, từ ngày 3 đến 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với các nhà lãnh đạo Pháp, hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex. Trong các cuộc tiếp xúc, tất cả các vấn đề hai bên đưa ra thảo luận đều đạt đồng thuận cao. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược ký năm 2013.

Chuyến công du mở ra những triển vọng hợp tác mới - ảnh 3Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam chứng kiến hãng Bamboo Airways tổ chức Lễ công bố đường bay thẳng Việt Nam - Anh. Ảnh: VOV

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: "Trong chuyến thăm lần này thì lãnh đạo cấp cao hai nước đều thống nhất với nhau là cần phải xây dựng một kế hoạch hành động hằng năm để triển khai đối tác chiến lược giữa Việt Nam- Pháp.

Kế hoạch hành động này bao hàm tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, cho đến quốc phòng, an ninh cho đến kinh tế, thương mại đầu tư, cho đến văn hóa, giáo dục đào tạo rồi y tế. Tất cả những lĩnh vực này sẽ được cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Pháp. Tôi tin rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Pháp sẽ được nâng tầm cao mới trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao đã thành công rất tốt đẹp. Không chỉ làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo các nước đến thăm, chuyến thăm còn góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện, thực chất và cụ thể hơn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác