Dấu mốc trong chặng đường 40 năm hợp tác Việt Nam-Singapore

(VOV5) - Ngày 11/9, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long là dấu mốc ý nghĩa, mở ra những triển vọng và cơ hội hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam – Singapore, nhất là đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, điểm sáng hợp tác thành công trong quan hệ hai nước, phát triển lên một tầm mức mới.

Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1973. Nhìn lại chặng đường dài 40 năm qua có thể thấy kết quả nổi bật nhất trong quan hệ hai nước là sự phát triển của mối quan hệ chính trị rất tin cậy và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo hai bên thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau, gần đây nhất là chuyến thăm Singapore của Tổng bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Singapore cũng phát triển rất mạnh mẽ. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhận định: “Có thể nói trong 40 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore có những bước phát triển vượt bậc. Singapore là một trong những nước mở đầu cho hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Singapore là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tính đến cuối năm 2012, kim ngạch thương mại hai bên đã lên tới 9,6 tỷ USD. Về đầu tư, đến tháng 7 năm nay, Singapore đã có hơn 1.100 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng giá trị hơn 24 tỷ USD. Giữa hai bên trong lĩnh vực hợp tác kinh tế cũng có nhiều mô hình tốt. Hai bên đã ký kết Hiệp định khung về kết nối trên 6 lĩnh vực ưu tiên và hiện tại đang được triển khai hiệu quả”.

Hiện tại, Việt Nam và Singapore đã ký kết khoảng hơn 20 Hiệp định, thỏa thuận hợp tác. Đặc biệt, các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), được xem là hình mẫu trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore ngày càng mở rộng. Từ 2 VSIP ban đầu ở Bình Dương triển khai mang lại hiệu quả thành công, đến nay VSIP đã có mặt tại Hải Phòng, Bắc Ninh và sắp tới là Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình. Ngoài ra, hai bên đang tranh thủ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh cũng như ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, nước biển dâng…Bộ trưởng Bộ công thương Singapore Lim Hong Kieng khẳng định: “Các doanh nghiệp Singapore nhận thấy Việt Nam có tiềm năng lớn không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong dài hạn và mong muốn đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Do vậy nhiều công ty đã tìm tới Việt Nam đầu tư và đã đạt được kết quả tốt. Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên ngày càng mở rộng và sẽ có thêm nhiều đối tác, liên doanh được thiết lập giữa doanh nghiệp hai nước”.

Dấu mốc trong chặng đường 40 năm hợp tác Việt Nam-Singapore - ảnh 1

Không chỉ hợp tác song phương, Việt Nam và Singapore còn phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương. Đặc biệt, hai bên đã tích cực phối hợp đẩy mạnh các nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về xây dựng Cộng đồng, liên kết, kết nối khu vực, mở rộng quan hệ với các đối tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì các mục tiêu chung là hoà bình, an ninh và phát triển của khu vực. Hai nước cũng ủng hộ mạnh mẽ lập trường nguyên tắc của ASEAN về bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc 1982, ủng hộ thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

Dấu mốc trong chặng đường 40 năm hợp tác Việt Nam-Singapore - ảnh 2
VSIP - hình mẫu trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Singapore. (Ảnh: Đức Thanh)

Tháng 9/2011, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Singapore, hai bên đã nhất trí về nguyên tắc đưa quan hệ hai nước từ Hợp tác Toàn diện trong thế kỷ 21 lên tầm đối tác chiến lược. Và trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Singapore tháng 9/2012, hai bên ra Thông cáo chung khẳng định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong năm nay. Với chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long, Với những kết quả đạt được trong 40 năm qua, cùng với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long lần này, hai bên càng có đà để thúc đẩy hơn nữa quan hệ.Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho rằng: “Quan hệ chính trị giữa hai bên đã rất tin cậy do vậy mối quan hệ này cần được tiếp tục thắt chặt thêm nữa. Những thế mạnh trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là kinh tế, cần được tiếp tục được thúc đẩy, đồng thời cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác và phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên đang bàn bạc để có thể nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược”.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long  từ ngày 11-13/9 có thể xem là điểm mốc quan trọng trong dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước, tạo định hướng trong quan hệ Việt Nam-Singapore, cả về song phương lẫn đa phương ở tầm cao mới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác