Điểm báo Xuân Giáp Ngọ 2014

(VOV5) - Phong tục Tết Việt, Tết của người Việt Nam ở nước ngoài, tình hình kinh tế-xã hội đất nước cũng là chủ đề xuyên suốt trên báo Tết năm nay. 

Thông điệp đầu năm mới của các vị lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam, không khí “Mừng Đảng, mừng Xuân”, đón Xuân vui tươi, hạnh phúc của người dân trên khắp mọi miền đất nước, được đăng tải trên các báo Tết Giáp Ngọ 2014. Phong tục Tết Việt, Tết của người Việt Nam ở nước ngoài, tình hình kinh tế-xã hội đất nước cũng là chủ đề xuyên suốt trên báo Tết năm nay.


Trong thông điệp gửi tới nhân dân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc và mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, vững tin vào Đảng, hòa nhịp bước vào năm mới, đưa đất nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của đất nước hiện nay vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội.

Trả lời phỏng vấn Thông Tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh năm 2013, Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, giải quyết những bức xúc của nhân dân, được đông đảo cử tri hoan nghênh. Lần đầu tiên, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đặc biệt, Quốc hội thông qua Bản Hiến pháp mới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng quốc tế.

Điểm báo Xuân Giáp Ngọ 2014 - ảnh 1


Báo Xuân năm 2014 dành thời lượng lớn phân tích thành tựu kinh tế-xã hội năm 2013 và dự báo triển vọng kinh tế-xã hội năm 2014. Trên báo Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng mức tăng trưởng GDP năm 2013 là 5,42% là mức tăng trưởng hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, phải ưu tiên kiềm chế lạm phát. Điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 là tăng trưởng xuất khẩu cao với mức hơn 132 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hồi phục mạnh đạt khoảng 23 tỷ USD; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm xuống còn 5,6%, mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Với tiêu đề “FDI 2013: Năm của những dự án tỷ đô”, Thời báo Kinh tế Việt Nam khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Những dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn trong năm 2013 phải kể đến là Sam Sung, Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên 2 tỷ USD; Nhật Bản tăng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 1, tỉnh Thanh Hóa; Liên bang Nga đầu tư 1 tỷ USD xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất phụ tùng ôtô tại tỉnh Bình Định.

Báo Đầu tư Chứng khoán trích dẫn dự báo của các tổ chức quốc tế về kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014. Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng GDP Việt Nam đạt 5,4%, lạm phát được kiềm chế ở mức 1 con số. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định GDP Việt Nam đạt mức 5,5%, lạm phát ở mức 7,2%, tỷ giá VND/USD ổn định trong biên độ 1 - 2%.

Xã luận “Tỏa sáng bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam” của báo Nhân dân tin tưởng rằng, năm 2014 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy, đất nước sẽ vững bước đi lên, không khó khăn thách thức nào ngăn cản được. Xã luận báo Quân đội Nhân dân nhan đề “Vững niềm tin đi tới” cho thấy những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về tái cấu trúc kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng lãng phí… đang được triển khai đồng bộ và đạt được hiệu quả bước đầu.

Trên bình diện quốc tế, các báo Xuân nêu bật thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2013. Theo đó, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao nhất trong số 14 quốc gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, giành quyền đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 32 vào tháng 3/2015 và Hội nghị cấp cao APEC năm 2017. Báo Thanh Niên có bài viết về người Việt Nam trong số 500 người quyền lực nhất hành tinh. Đó là nhà ngoại giao Lê Lương Minh, người chính thức nhậm chức Tổng thư ký ASEAN từ ngày 9/1/2013, trở thành người Việt Nam đầu tiên làm Tổng thư ký ASEAN.

Phong tục tập quán đón Tết của người Việt, các lễ hội Xuân, không khí đón Tết của kiều bào Việt Nam ở các nước trên thế giới được đăng tải đậm nét trong các số báo Xuân. Với nhan đề “Sắc màu Tết Việt Nam”, báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho thấy Việt Nam có 54 dân tộc, dân tộc nào cũng có cái Tết riêng nhưng Tết Nguyên đán đầu năm mới theo lịch âm là ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Tựu chung lại Tết của các dân tộc Việt Nam đều tỏa ra niềm vui, hạnh phúc, biết ơn tổ tiên. Giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới là thời khắc thiêng liêng nhất. Nhà nào cũng làm mâm cỗ cúng giao thừa. Sau giao thừa, cả nhà gặp nhau mừng tuổi, nhiều người đi lễ chùa, hái lộc, xông nhà, cầu may với mong ước năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Trong mục “Tết với kiều bào”, báo VOV phản ánh không khí đón Tết của người Việt Nam ở Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan. Đồng bào Việt Nam ở những nước này đón  Tết cổ truyền dân tộc theo đúng phong tục tập quán người Việt, cũng có bánh trưng xanh, giò, chả, cây mai, cành đào, nặng lòng tình yêu quê hương, hướng về Tổ quốc. 

Câu đối Tết, thơ Xuân, câu đố vui ngày Xuân, tiết mục Táo Quân cuối năm châm biếm gây cười, dí dỏm... những sản phẩm văn hóa tinh thần không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam được truyền tải sinh động trên các số báo Xuân, nhất là các báo văn hóa.

Các báo Xuân còn dành nhiều tin, bài nói lên sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, những người có công với nước, quân và dân quần đảo Trường Sa; đồng thời nói lên những dự cảm năm mới, mong ước của đại diện của mọi tầng lớp nhân dân khi mùa Xuân đến.

Sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được các báo đưa đậm tin, bài bày tỏ lòng ngưỡng mộ, kính trọng cũng như ca ngợi công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều báo còn bình chọn sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ngày 4/10/2013, hưởng thọ 103 tuổi, là 1 trong 10 sự kiện đáng nhớ trong năm 2013.

Năm Giáp Ngọ 2014 là năm con Ngựa, các báo Xuân khắc họa nhiều về hình tượng con vật này. Theo Báo Thể thao Ngày nay, đứng ở vị trí thứ 7 trong 12 con giáp, Ngựa là loài vật khôn ngoan, dũng mãnh, trung thành và giúp ích con người. Năm Giáp Ngọ 2014 là năm may mắn, phát đạt cho những người có tuổi Ngựa. Báo Thể thao và Văn hóa phân tích những người tuổi Ngựa thường là người thẳng thắn, cương trực và hài ước.

Báo Xuân Giáp Ngọ 2014 phong phú, hấp dẫn về nội dung, hình thức trình bày, in ấn đẹp, thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về. Báo Xuân, tức số báo riêng biệt dành cho ngày Tết cổ truyền dân tộc, là đặc sản rất riêng của báo chí Việt Nam, là phương tiện biểu đạt, minh chứng cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc./.   


Phản hồi

Các tin/bài khác