Đồng bào công giáo Việt Nam sống tốt đời, đẹp đạo

(VOV5) - Giáng sinh an lành và hạnh phúc bởi đồng bào công giáo đã nỗ lực sống tốt đời đẹp đạo trong sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và toàn dân tộc.

Hơn 5 triệu tín đồ công giáo ở Việt Nam hôm nay vui đón Giáng sinh, ngày lễ quan trọng nhất của năm cùng với đồng bào cả nước. Giáng sinh an lành và hạnh phúc bởi đồng bào công giáo đã nỗ lực sống tốt đời đẹp đạo trong sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và toàn dân tộc.

Đồng bào công giáo Việt Nam sống tốt đời, đẹp đạo - ảnh 1
Người dân TPHCM vui Giáng sinh tại khu vực Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: VIỆT DŨNG


Cộng đồng người Công giáo tại Việt Nam hiện có khoảng 5,7 triệu tín đồ với 3.100 linh mục, 14.400 tu sĩ, 1.250 đại chủng sinh và 53.800 giáo lý viên. Đạo Công giáo được du nhập vào Việt Nam kể từ thế kỷ 16 và vào thời điểm cực thịnh, Việt Nam có tỷ lệ người công giáo đứng thứ ba ở khu vực Đông Nam á.

Giáng sinh an lành, hạnh phúc trong lòng dân tộc

 Hơn 200 nghìn giáo dân ở giáo phận Hà Nội và Bắc Ninh năm nay vui đón Noel trong điều kiện tốt nhất. Nhiều ngày qua, các cấp chính quyền phối hợp cùng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo chuẩn bị đủ điều kiện vật chất và tinh thần để đồng bào đón Noel. Ông Phạm Huy Thông, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội, cho biết: Giáng sinh năm nay được sự quan tâm của thành phố nên nhiều nơi trước kia chưa có lễ nhưng năm nay cũng có linh mục đến dâng lễ trong dịp Giáng sinh này để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của bà con. Trên các giáo xứ ở thành phố và trung ương, các cơ quan đều đi thăm hỏi các giáo xứ. Năm nay có một cái phấn khởi với bà con giáo dân là thành phố Hà Nội là đơn vị duy nhất được Chủ tịch nước tặng huân chương, Đại hội những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ 6 cũng vừa thành công.


Đồng bào công giáo Việt Nam sống tốt đời, đẹp đạo - ảnh 2
Cây thông điện được trang trí trước Nhà thờ chính tòa Đà Lạt. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)


Nhà thờ Chính Tòa ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh cao nguyên Đắc Lắc nhiều ngày nay đã trang hoàng rực rỡ với cổng chào, đèn màu, đèn sao, hang đá tái hiện cảnh chúa hài đồng chào đời, các tiểu cảnh cây thông Noel, người tuyết... Một sân khấu lớn cũng được chuẩn bị cho chương trình văn nghệ đón mừng Giáng sinh của hơn 220 nghìn đồng bào công giáo trên địa bàn. Không khí Giáng sinh còn hiện diện ở khắp các giáo xứ, họ đạo vùng sâu vùng xa của Đắc Lắc. Ông Vũ Trung Thiện,  Phó chủ tịch Hội đồng giáo xứ Quảng Nhiêu, cho biết: Năm nay, việc đón mừng Chúa Giáng sinh theo tinh thần của người Kitô hữu, trong giáo xứ rất là hồ hởi, giáo dân chuẩn bị đời sống thể xác và đời sống tinh thần rất vững vàng. Chúng tôi hân hoan được đón mùa Giáng sinh trào đầy thánh đức của Thiên chúa.


Giáng sinh nhân đạo, từ thiện

Vào mùa Giáng sinh năm nay, giáo dân thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, người bệnh vùng sâu vùng xa, học sinh nghèo hiếu học.... Đặc biệt, ở những xứ đạo nằm trong các khu phố văn hóa, hoạt động nhân đạo, từ thiện của giáo dân được thể hiện rõ nét hơn. Tại quận Gò Vấp, các giáo xứ tổ chức  thăm, khám chữa bệnh, phát thuốc, phát quà gần 2000 lượt người nghèo. Tại quận Thủ Đức, bà con giáo dân quyên góp gần 100 triệu đồng để giúp đỡ trẻ em nghèo. Đối với đồng bào, mùa Giáng sinh cũng là dịp để mọi người hướng về nhau, quan tâm đến nhau, sống trách nhiệm với cộng đồng. Ông Trần Văn Đình, thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ Nhân Hòa, quận Tân Phú, tâm sự: Vào mùa Giáng sinh, mọi người đều hồ hởi phấn khởi, người có nhiều giúp người không có. Chúng tôi giúp đỡ nhau tùy vào lòng hảo tâm của từng người trong giáo xứ. Đoàn kết nhất vẫn là ở chỗ cha xứ kêu gọi đóng góp năm nay phát quà cho hơn 360 người, mỗi phần quà cho mỗi người trị giá tới 500 ngàn đồng.


Nỗ lực sống tốt đời, đẹp đạo

Theo tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, đồng bào công giáo cả nước nhiều năm qua đã tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước, phong trào vì người nghèo, phong trào từ thiện… do các cấp, các ngành và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng bào cũng nỗ lực tham gia phát triển kinh tế xã hội, làm giàu cho mình và cho xã hội. Sự đóng góp mọi mặt của đồng bào công giáo góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Trong khi đó, chính quyền các địa phương ngày càng tạo điều kiện cho đồng bào công giáo “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi hơn với đồng bào bằng việc thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước.Ông Lê Đức Đệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, nơi có tới 50% dân số theo đạo Công giáo, cho biết: Chúng tôi thường xuyên gặp nhau trao đổi. Địa phương chúng tôi có công việc, trao đổi cho các linh mục nắm được, để linh mục có hướng giúp chúng tôi. Việc của tôn giáo, cái gì các ông cần ở chính quyền chúng tôi giúp. Ngay cả khai giảng năm học mới, khai trương làng văn hóa…hoạt động nào chúng tôi  mời, các linh mục đều tham dự hết. Linh mục Chánh xứ Nguyễn Văn Kỷ nói với tôi: Tôi sẽ không bao giờ nói cái gì trái với chủ trương của nhà nước, anh phải giúp tôi về mọi mặt. Tôi cũng bảo là chúng ta hãy quyện vào nhau mà làm. Giữ được mối quan hệ gắn bó như vậy thì việc gì cũng xong.


Một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, hữu ích chính là biểu hiện rõ ràng của sự nỗ lực sống tốt đạo, đẹp đời của hàng triệu đồng bào Công giáo và mối quan hệ mỗi ngày một tốt đẹp, gần gũi hơn giữa các giáo dân với toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác