Hợp tác và hữu nghị phù hợp với xu thế hội nhập

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành phần lớn bài phát biểu đề cập quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Hoa kỳ đã có cuộc nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS)  ở thủ đô Washington. Bài phát biểu của Tổng Bí thư có tiêu đề “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn phát triển mới”, trong đó nhấn mạnh tới những lợi ích của của hai nước cũng như nêu những việc cần làm để đưa quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ không ngừng tiến lên phía trước.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại một số sự kiện về lịch sử quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và cho rằng dù Việt Nam và Hoa Kỳ đã phải trải qua một giai đoạn đầy thăng trầm và đau thương cho đến khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, nhưng mong muốn nhất quán của Việt Nam là có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Hoa Kỳ.


  20 năm quan hệ tiến triển tích cực trên bình diện song phương và đa phương


 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: cách đây 20 năm, có lẽ ít ai hình dung được bằng cách nào hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ có thể vượt qua được nỗi đau của chiến tranh để xây dựng được một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ và tích cực như hiện nay. Đó là kết quả nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Đây cũng là ví dụ thành công về quan hệ giữa các nước từng đối đầu trong quá khứ, có thể chế chính trị khác nhau; phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác của thời đại: "Quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ phát triển tích cực trong 20 năm qua trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đó là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và hợp tác cùng có lợi. Những năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng bước đạt được nhận thức chung về những nguyên tắc này. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng cho việc xây dựng lòng tin chính trị giữa hai nước".


Hợp tác và hữu nghị phù hợp với xu thế hội nhập - ảnh 1

Tổng Bí thư cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay, Việt Nam ủng hộ các mô hình hợp tác vì phát triển công bằng và bền vững, cùng có lợi giữa các quốc gia; ủng hộ quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hoà bình phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Làm sâu sắc, phong phú thêm quan hệ Đối tác toàn diện


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành phần lớn bài phát biểu đề cập quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới, trong đó nhấn mạnh trước mắt, hai nước phải cùng nỗ lực không ngừng làm sâu sắc, phong phú thêm quan hệ Đối tác toàn diện tạo cơ sở nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong tương lai.Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ theo định hướng đó là những lợi ích chung mà hai nước cùng chia sẻ: Thứ nhất, chúng ta có lợi ích chung trong tăng cường hợp tác song phương một cách toàn diện vì sự phát triển và phồn vinh của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Thứ hai, chúng ta có lợi ích chung trong thúc đẩy hợp tác ở khu vực để góp phần bảo đảm hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là việc duy trì hoà bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Thứ ba, chúng ta cũng có lợi ích chung trong hợp tác, phối hợp các nỗ lực để đóng góp cho các vấn đề chung của thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.


Hợp tác và hữu nghị phù hợp với xu thế hội nhập - ảnh 2



Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng nêu 8 nội dung mà Việt Nam và Hoa Kỳ thực hiện để đưa quan hệ song phương không ngừng tiến lên phía trước. Đó là: tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố sự tin cậy chính trị; Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường; Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh; Hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo; Giao lưu nhân dân; Vấn đề nhân quyền; Hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế: "Những bài học kinh nghiệm của lịch sử và những kết quả thực tế trong 20 năm qua cho thấy rất rõ rằng, hữu nghị và hợp tác là hướng đi duy nhất đúng của quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, là có lợi cho hai nước, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, của khu vực và thế giới. Những khác biệt giữa hai nước là thực tế khách quan và là tất yếu trong một thế giới đa dạng mà trong đó các dân tộc có quyền tìm kiếm, lựa chọn con đường phát triển của riêng mình. Nhưng thực tế trong 20 năm cũng cho thấy, hai nước chúng ta có thể chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, và những khác biệt không thể là trở ngại cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ".


Bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm theo dõi và hoan nghênh của cử tọa. Sau bài nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đối thoại trực tiếp với các học giả, nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao về đường lối phát triển của Việt Nam sẽ được thảo luận và thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào đầu năm 2016 cùng với các nội dung liên quan đến quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác