Khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống


(VOV5) - Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Brazil. Là 2 trong số các nước Mỹ Latinh có quan hệ truyền thống, hữu nghị lâu đời với Việt Nam, chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chuyển tải bức thông điệp cao nhất của Việt Nam về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước bạn bè truyền thống và phong trào cánh tả Mỹ Latinh trong tiến trình chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trong quan hệ với Việt Nam, nhân dân các nước Mỹ Latinh nói chung và Cuba, Brazil nói riêng luôn dành những tình cảm tốt đẹp và sâu sắc cho Việt Nam, ngưỡng mộ và khâm phục Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và đổi mới, phát triển đất nước.

Cách đây 52 năm, Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây Bán cầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Kể từ đó, quan hệ Việt Nam-Cuba luôn được duy trì, phát triển. Cuba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng của Việt Nam ngày nay. Quan hệ trong sáng, thủy chung và gắn bó Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, được tôi luyện và thử thách ở những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Neto.


Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesmán Turró Gonzáles khẳng định: Chính trong khói lửa của cuộc đấu tranh vì những lý tưởng chung và khát vọng chung của cả 2 dân tộc đã sinh ra và tôi luyện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Cuba luôn cảm ơn sự giúp đỡ mà Việt Nam đã dành cho trong suốt những năm tháng khó khăn và Cuba khẳng định sẽ luôn gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp đó giữa hai dân tộc.

Với Brazil, dù mới trải qua hơn 2 thập niên nhưng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Brazil ngày càng phát triển. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và kết quả các chuyến thăm này đã nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, trong đó đáng chú ý nhất là trong Tuyên bố chung nhân dịp kết thúc chuyến thăm Brazil của nguyên Tổng bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh (năm 2007), hai nước đã cam kết thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng cùng có lợi. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua từng năm, năm 2011 đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng khoảng 150% so với năm 2010. Đáng chú ý là gần đây, Brazil đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách điều tra chống bán phá giá giầy, thông qua danh sách 74 doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thủy sản sang thị trường Brazil và hiện Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản đứng thứ 6 vào nước này. Hai nước cũng đã trao đổi về khả năng hợp tác trên một số lĩnh vực như sản xuất và sử dụng cồn ethanol, sản xuất thép, chế tạo máy, nông nghiệp…Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil cho biết: Hiện tại, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Brazil rất phát triển và còn nhiều tiềm năng. Cụ thể, ở lĩnh vực thương mại, Việt Nam xuất sang Brazil các mặt hàng như thủy sản, may mặc. Brazil xuất sang Việt Nam chủ yếu nguyên liệu đồ gỗ, đồ da… Hai nước có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt cả hai nước đều là những nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Cả Việt Nam và Brazil đã và đang hợp tác chặt chẽ với nhau để bảo vệ quyền lợi của các nước xuất khẩu cà phê.

Trong quá trình Brazil đang tìm tòi mô hình phát triển kinh tế-xã hội để thay thế cho mô hình tự do mới nên trong chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Brazil lần này, kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là một nội dung quan trọng được đề cập đến. Cũng theo ông Nguyễn Thạc Dĩnh, hiện nay chính phủ Brazil là do một đảng thiên tả lãnh đạo, đó là Đảng lao động. Họ hiểu rất rõ và khâm phục Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Brazil cũng rất khâm phục Việt Nam về những thành tựu đổi mới kinh tế đất nước hiện nay và cho rằng mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình cần học hỏi. Do đó Brazil rất mong muốn hợp tác với Việt Nam.

Chuyến thăm Cuba và Brazil của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cuba và Brazil đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn. Với Cuba, trọng tâm là tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy các giải pháp hợp tác kinh tế - thương mại nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững, phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước. Với Brazil, chuyến thăm khẳng định và thúc đẩy hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi, tăng cường quan hệ chính trị, mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế-thương mại, thúc đẩy việc ký kết các hiệp định khung nhằm tạo hành lang pháp lý để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trên cơ sở thế mạnh của nhau. Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết của Việt Nam đối với các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở hai nước, cùng trao đổi quan điểm về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước./.

Phản hồi

Các tin/bài khác