Nhiều hãng hàng không tìm cách “chiến đấu” với virus corona

(VOV5) -  Các hãng hàng không trên thế giới đã có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như phi hành đoàn.
Nhiều hãng hàng không tìm cách “chiến đấu” với virus corona - ảnh 1 Bộ Y tế Thái Lan đã khuyến cáo khả năng bùng phát dịch virus corona mới tại những khu vực có nhiều du khách Trung Quốc như Bangkok, Chiang Mai và Phuket. - ảnh:  baoquocre.vn

Trong bối cảnh bệnh dịch do virus corona diễn biến phức tạp và nhanh chóng, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như phi hành đoàn.

 Với mục đích kiểm soát ngăn không cho virus corona lan truyền thông qua việc tiếp xúc người với người, hãng hàng không China Airlines khuyến khích các hành khách tự mang theo bình nước riêng, cũng như hạn chế việc dùng những đồ vật có thể tái sử dụng bằng cách dùng đồ vật sử dụng một lần. Ngoài ra, kể từ ngày 27/01, hai hãng China Airlines và Mandarin Airlines đã ngừng phục vụ đồ ăn nóng, cũng như thay khăn trải bàn và khăn ăn bằng khăn giấy trên các chuyến bay qua eo biển Đài Loan và Hongkong (Trung Quốc). Cùng với đó, họ cũng ngừng cung cấp chăn, gối, khăn lau mặt, tạp chí và báo, trong khi đồ uống và tai nghe dùng một lần sẽ chỉ được cung cấp theo yêu cầu của hành khách; việc bán các mặt hàng miễn thuế trên máy bay cũng bị hủy bỏ.

Trong khi đó, Thái Lan, một trong những điểm đến nhiều nhất của các du khách Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ, Hãng Thai Airways đã thực hiện xịt khử trùng khoang hành khách và buồng lái trên tất cả những chuyến bay từ Trung Quốc và các nơi có nguy cơ nhiễm virus cao.

Hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc là Air Seoul cho biết sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc, trong khi hãng hàng không Air Canada đã hủy một vài trong số 33 chuyến bay hàng tuần đến Trung Quốc. Còn hãng hàng không Singapore Airlines cho phép phi hành đoàn được đeo mặt nạ trong các chuyến hành trình tới Trung Quốc, trong khi hãng American Airlines của Mỹ thì cung cấp khăn tay khử trùng cho các tiếp viên hàng không để họ có thể sử dụng trong các chuyến bay có điểm đến là 'quốc gia tỷ dân'. Một số hãng khác như British Airways và Lion Air của Indonesia hôm 29/01 tuyên bố sẽ ngừng tất cả những tuyến bay thẳng tới Trung Quốc.

Còn tại Việt Nam, hiện Cục Hàng không Việt Nam ra chỉ thị các hãng hàng không huỷ toàn bộ các giấy phép bay đã cấp đồng thời không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ, không thường lệ giữa các điểm tại Việt Nam và thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cùng với đó, Việt Nam Vietnam Airlines đã chủ động cấp khẩu trang, găng tay y tế trên các chuyến bay đến hoặc từ Trung Quốc. Điều này giúp đảm bảo sẵn sàng trong trường hợp có triển khai từ các nhà chức trách, khi bệnh bùng phát hoặc phục vụ khách có dấu hiệu nghi ngờ hay phát hiện bị nhiễm virus Corona./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác