Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Guinea-Bissau

(VOV5) - Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 51 năm (1973 - 2024).

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 08/9. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 51 năm (1973 - 2024).

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Guinea-Bissau - ảnh 1Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló. Ảnh: TTXVN

Guinea-Bissau là một quốc gia nằm ở khu vực  Tây Phi, có diện tích hơn 36.000km2 và dân số hơn 2 triệu người. Việt Nam và Guinea-Bissau thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/9/1973.

Những điểm nhấn hợp tác song phương  

 Việt Nam và Guinea-Bissau có quan hệ hữu nghị truyền thống. Guinea-Bissau là 1 trong 2 nước châu Phi đã cử đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến thăm Việt Nam của Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao Guinea-Bissau hồi tháng 7 vừa qua.

Phát biểu khi tiếp kiến, hội đàm với các quan chức ngoại giao Việt Nam trong chuyến thăm, Quốc vụ khanh Nancy Raisa Cardoso khẳng định Chính phủ Guinea-Bissau coi Việt Nam là đối tác hợp tác ưu tiên trong chính sách ngoại giao và sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là thúc đẩy chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước; phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, làm cầu nối hỗ trợ nhau tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực, như: Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính sách.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Guinea-Bissau - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: TTXVN 

Để tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên đã nhất trí thúc đẩy trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước; tiếp tục phát huy các mặt hàng trao đổi thương mại chủ lực như hạt điều và mở rộng sang các mặt hàng tiềm năng khác như nông sản, dệt may…, ký kết các văn kiện hợp tác song phương về nông nghiệp, cảng biển, thương mại…Về hợp tác nông nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Guinea-Bissau phát triển nông nghiệp thông qua các dự án hợp tác nông nghiệp song phương hoặc ba bên; qua đó từng bước giúp Guinea-Bissau bảo đảm và tự chủ an ninh lương thực.

Trong lĩnh vực kinh tế, trao đổi thương mại là dấu ấn của hợp tác song phương. Hiện nay, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Guinea-Bissau. Trong khi đó,  Guinea-Bissau là 1 trong 5 đối tác cung ứng hạt điều nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong nhiều năm qua. Tổng kim ngạch thương mại năm ngoái giữa 2 nước đạt gần 170 triệu USD. Đến nay, 2 nước đã ký một số văn kiện hợp tác, như: Hiệp định hợp tác văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật và thương mại (năm 1994); Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công thương và Bộ thương mại, Công nghiệp và Nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương Guinea-Bissau.

Củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước Trung Đông – Châu Phi

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân mời Tổng thống Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam đã khẳng định Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - Châu Phi giai đoạn 2016 - 2025, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các quốc gia bạn bè tại châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau. Chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa 2 nước sẽ tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Các hoạt động của Tổng thống Guinea-Bissau trong khuôn khổ chuyến thăm cũng như các nội dung trao đổi, các kết quả, thỏa thuận cụ thể sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ giữa 2 nước trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, như: chính trị, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến. Đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác