Tăng cường quan hệ chiến lược Nga – Trung

(VOV5)- Hôm nay (5/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc 3 ngày đồng thời tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bắc Kinh (SCO) lần thứ 12. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 của ông chủ điện Kremlin, là sự kiện quan trọng nhất của quan hệ Nga-Trung trong năm nay. Dự kiến, hai bên sẽ ra Tuyên bố chung và ký một loạt văn kiện hợp tác.



Tăng cường quan hệ chiến lược Nga – Trung - ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)


Trong chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, gặp gỡ các vị lãnh đạo cấp cao khác để thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế cấp bách, trong đó có triển vọng phối hợp hành động Nga-Trung trong khuôn khổ Liên hợp quốc (LHQ), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Triều Tiên và Trung Đông cũng như chương trình hạt nhân của Iran.


Trước chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình đã hy vọng trong cuộc hội đàm song phương, lãnh đạo hai nước sẽ đạt được nhận thức chung về hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là một số lĩnh vực lớn mang ý nghĩa chiến lược.


Ngoài ra, theo các nhà phân tích, hợp tác kinh tế cũng sẽ là một trong những khía cạnh được chú trọng rất lớn trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng khi mà Nga đang tìm kiếm các thị trường mới, còn Trung Quốc đang muốn có các nguồn tài nguyên giá rẻ.



Tăng cường quan hệ chiến lược Nga – Trung - ảnh 2
Năng lượng và chính sách đối ngoại là nội dung chính trong chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Trung Quốc (Ảnh: Internet)


Dường như 2 bên đã có sự chuẩn bị khá kỹ để có thể đạt được 1 thoả thuận hợp tác trong chuyến thăm khi ngày 1/6, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Phó Thủ tướng Nga Dvorkovich đã đàm phán về vấn đề xây dựng đường ống khí đốt. Trước đó, lãnh đạo hãng năng lượng Gazprom của Nga đã hội đàm với phía Trung Quốc nhằm giải quyết các bất đồng liên quan tới giá khí đốt giữa đôi bên. Ngoài ra, các hãng tin của Nga cho biết hai nước đang chuẩn bị khởi động một dự án hàng không nhằm phát triển một loại máy bay chở khách tầm xa. Hai bên cũng chủ trương thúc đẩy đầu tư và phát triển hợp tác đồng bộ trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, phát minh - sáng chế.


Quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tin cậy và toàn diện dự kiến sẽ được 2 bên cụ thể hoá bằng Tuyên bố chung Nga - Trung, kèm theo đó là 17 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.


Có thể nói, tất cả những động thái trên được kỳ vọng sẽ giúp 2 bên nâng kim ngạch trao đổi hàng hóa hiện ở mức hơn 80 tỷ USD/năm, lên 100 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD vào năm 2020.


Theo các nhà phân tích, việc đưa Trung Quốc vào danh sách các nước mà Tổng thống Putin đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức cho thấy sự coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời thể hiện sự ổn định trong chính sách ngoại giao của Liên bang Nga.



Tăng cường quan hệ chiến lược Nga – Trung - ảnh 3

Nga và Trung Quốc quyết tâm nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD vào năm 2015. (Ảnh: Internet)



Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin cũng phù hợp với những tuyên bố của ông đưa ra trước đó. Trong bài báo đăng hồi tháng 2 vừa qua với tiêu đề “Nga và thế giới đang thay đổi”, Tổng thống Putin xếp Bắc Kinh vào diện ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Moscow trong số các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông cho rằng sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội lớn đối với Nga. Chẳng vậy mà trước chuyến thăm, trang web của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Nga và Trung Quốc đều chủ trương tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược.


Giám đốc Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga Épghêni Badanốp (Evgeny Bazhanov) cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin mang rất nhiều ý nghĩa. Nga sẽ tái khẳng định mong muốn duy trì quan hệ hiện có với Trung Quốc và hai bên sẽ đề cập rất nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương. Hơn nữa, Nga cũng đang cần Trung Quốc phối hợp nhịp nhàng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế cũng như trong nỗ lực xây dựng thế giới đa cực.


Còn theo chuyên gia về Trung Quốc thuộc Học viện khoa học Nga Georgy Kunadze, lần tới Bắc Kinh này đã cho thấy đâu là định hướng trong chính sách đối ngoại của Moscow.


Quan hệ Moscow - Bắc Kinh trong 8 năm ông Putin làm Tổng thống và 4 năm ở cương vị Thủ tướng vẫn khăng khít. Và chuyến thăm Trung Quốc trong nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 3 của ông Putin tiếp tục thể hiện rõ nét xu thế này, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tin cậy và toàn diện Nga - Trung ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác