Tiếp tục con đường cách mạng Bolívar

(VOV5)Cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela được cả thế giới quan tâm cuối cùng cũng ngã ngũ với chiến thắng thuộc về quyền Tổng thống Nicolás Maduro. Tuy nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm tới sẽ đặt ra cho ông Nicolás Maduro không ít những thách thức nhưng kết quả bầu cử này cho thấy nhân dân Venezuela tin tưởng và ủng hộ đường lối mà ông Nicolás Maduro cam kết theo đuổi để đưa đất nước Nam Mỹ này phát triển ổn định.


Tiếp tục con đường cách mạng Bolívar - ảnh 1
Tổng thống đắc cử Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân mừng chiến thắng sau khi công bố kết quả bầu cử tại Caracas ngày 14/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Theo kết quả không thể đảo ngược do Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela CNE công bố đêm 14/4, với 99,12 số phiếu được kiểm, quyền Tổng thống Nicolás Maduro, ứng cử viên của đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV), đã giành thắng lợi với 50,66% số phiếu ủng hộ so với 49,07% số phiếu của ứng cử viên  liên minh đối lập ông Capriles. Như vậy, 6 tháng sau chiến thắng của cố Tổng thống Hugo Chavez, ngày 14/4, một lần nữa nhân dân Venezuela lại khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình cách mạng Bolivar qua lá phiếu bầu cho ứng cử viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Nicolas Maduro. Không chỉ vậy, chiến thắng của quyền Tổng thống Nicolás Maduro còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo nhiều quốc gia trong khu vực Nam Mỹ thông qua những bức điện chúc mừng và cam kết hợp tác cùng phát triển. Chủ tịch Cuba Raul Castro cho rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua của ông Maduro là minh chứng cho sức mạnh của những tư tưởng và thành tựu mà cố Tổng thống Hugo Chavez đã gây dựng. Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố thắng lợi của ông Maduro là chiến thắng của cả Mỹ Latinh đồng thời cho rằng kết quả này sẽ giúp tăng cường khối đoàn kết trong các tổ chức khu vực mà cố lãnh đạo cánh tả Chavez đã tạo dựng như Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (Unasur), Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) hay Sự lựa chọn Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA).

 

Đáp lại niềm tin của những người ủng hộ, trong bài phát biểu sau khi trúng cử, ông Maduro khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của người tiền nhiệm, sẽ tiếp tục triển khai và làm sâu sắc hơn nữa dự án xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 mà cố Tổng thống Chavez đã khởi xướng. Ông cũng nhấn mạnh sẽ thúc đẩy hơn nữa những cải cách về chính trị và kinh tế, làm việc một cách hiệu quả hơn để đáp ứng một cách tốt nhất mọi nhu cầu của người dân, đồng thời sẽ mở rộng các chương trình xã hội vì người nghèo mà chính phủ đã triển khai trong hơn một thập kỷ qua.

 

Có thể nói nhiệm vụ chèo lái đất nước của ông Maduro cũng có nhiều thuận lợi khi mà người tiền nhiệm đã gây dựng được nhiều thành tựu về xã hội được cả thế giới ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo ở Venezuelađã giảm một nửa, còn 24%. Tỷ lệ người sống trong cảnh cùng cực giảm mạnh hơn, xuống còn 6%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,9% vào tháng 12/2012, là mức thấp nhất từ trước tới nay. Đây là kết quả của việc tạo ra gần 4 triệu việc làm mới và chính sách cấm sa thải người lao động. Ngoài ra, Liên hợp quốc ghi nhận Venezuela là nước đi đầu trong nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu ăn. Từ năm 2003, đã có trên 30 chương trình có tên “Misiones Bolivarianas” (các sứ mệnh Bolívar) được triển khai trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, lương thực, nhà ở, tạo việc làm, văn hóa, khoa học, thể thao.

 

Nói như vậy không có nghĩa tân Tổng thống Maduro không có khó khăn trong nhiệm kỳ tới. Trước hết đó chính là việc duy trì và phát huy những thành tích này của chính phủ tiền nhiệm trong lĩnh vực đối nội nhằm bảo đảm cho tất cả các chương trình xã hội hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Venezuela sẽ phải tăng cường đầu tư khai thác dầu khí, đồng thời đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển nông nghiệp để có khả năng tự cung tự cấp và tiến tới trở thành nước xuất khẩu lương thực, giảm lạm phát. Cùng với đó, tân Tổng thống Maduro phải đấu tranh với nạn tham nhũng, giảm tỷ lệ tội phạm. Về đối ngoại, ông Maduro phải tiếp tục củng cố vị thế của Venezuela trong khu vực Mỹ Latin nói riêng và trên trường quốc tế nói chung.

 

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Nicolás Maduro sẽ kéo dài trong 6 năm tới. Tuy phía trước còn nhiều chông gai và thách thức nhưng người dân Venezuela hy vọng dưới sự chèo lái của Tổng thống đắc cử Nicolás Maduro, quốc gia nhiều dầu mỏ nhất thế giới này sẽ phát triển vững chắc theo con đường cách mạng Bolívar./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác