Việt Nam chủ động, tích cực thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết và kết nối khu vực

(VOV5) - Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là lần thứ 3 Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn cấp cao BRI do Trung Quốc tổ chức.

Nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, ngày mai (17/10), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRI) lần thứ 3, tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, cũng như thể hiện sự hoan nghênh, coi trọng đối với các sáng kiến kết nối, trong đó có Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Việt Nam chủ động, tích cực thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết và kết nối khu vực - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) lần thứ 3 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 17-20/10. Nguồn: TTXVN

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc kể từ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII (năm 2021) và Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XX (năm 2022).

Hợp tác thực chất giữa hai nước đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử

Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/1/1950. Hơn 70 năm qua, quan hệ song phương đã đạt được nhiều thành tựu. Đáng chú ý, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc được 2 nước thiết lập 15 năm qua (2008) đang duy trì xu thế phát triển ổn định, đạt được những tiến triển tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 11 năm ngoái. Năm nay, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được hai nước triển khai sâu rộng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục có bước phát triển thực chất. Năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên đạt 175,56 tỷ USD, tăng 5,47% so với năm trước đó. 9 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 122 tỷ USD.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng đang phục hồi nhanh chóng. 9 tháng qua, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đã vượt hơn một triệu lượt người. Lĩnh vực này còn có nhiều tiềm năng, bởi thời gian trước dịch Covid - 19, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam rất lớn, từng đạt hơn 5,8 triệu lượt người.

Về tổng thể mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, đánh giá: Sự hợp tác thực chất giữa hai nước đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa hai nước không chỉ là củng cố sự tin cậy lẫn nhau về chính trị mà hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng rất quan trọng. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của hai nước. Trung Quốc nhiều năm qua là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á”.

Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là lần thứ 3 Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn cấp cao BRI do Trung Quốc tổ chức, là sự tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian qua. Chuyến công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phạm Sao Mai, đánh giá: “Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng cao độ, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, cũng như thể hiện sự coi trọng đối với các sáng kiến kết nối, trong đó có Sáng kiến Vành đai và Con đường. Đây là dịp để Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi các biện pháp, nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, nhất là chuyến thăm chính thức Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực sâu hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, bất đồng được kiểm soát tốt hơn”.

Đóng góp vì hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực

Tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số như động lực mới của tăng trưởng”. Đề cập sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phạm Sao Mai, cho rằng: “Việc Chủ tịch nước tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế BRI lần thứ 3 với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao nhiều nước và các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp từ khoảng 140 quốc gia, các tổ chức quốc tế, sẽ đóng góp tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước trên thế giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, thực hiện hiệu quả các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. Đồng thời, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ các thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam”.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và kinh tế thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, việc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI lần thứ 3 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động thiết thực triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả. Chuyến công tác cũng truyền tải thông điệp về một Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác