Việt nam tham gia tích cực vào Hội nghị cấp cao Á - Âu ASEM 9

(VOV5)- Với chủ đề “ Bạn bè vì hòa bình - Đối tác vì thịnh vượng”, Hội nghị cấp cao của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM 9) chính thức khai mạc hôm nay, tại thủ đô Vientiane, CHDCND Lào. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng gần 50 nguyên thủ và các nhà lãnh đạo chính phủ thành viên ASEM tham dự Hội nghị quan trọng này.


Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài, tại hội nghị cấp cao ASEM 9, các nhà lãnh đạo tập trung bàn thảo về sự phục hồi kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phối hợp chính sách trong các vấn đề kinh tế - tài chính tại hai khu vực... Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, ASEM 9 sẽ kết nạp thêm 3 thành viên mới là Băng-la-đét, Na Uy và Thụy Sĩ, nâng tổng số thành viên ASEM lên con số 51. Ðây là lần đầu tiên các nước ngoài Liên hiệp châu Âu (EU) tham gia ASEM, tạo thành cơ chế hợp tác Á - Âu ngày càng sâu rộng, bền chặt, tiếp tục khẳng định vị thế và nâng cao tiềm năng hợp tác của Diễn đàn.

Việt nam tham gia tích cực vào Hội nghị cấp cao Á - Âu ASEM 9          - ảnh 1
Hội nghị cấp cao Á Âu (ASEM) 9 khai mạc tại Lào - Ảnh: Facebook


Là một trong 26 thành viên sáng lập của ASEM, 16 năm qua, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trên cả 3 trụ cột hợp tác của ASEM là đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế và hợp tác trong các lĩnh vực khác, trong đó đóng góp nổi bật nhất và được ghi dấu trong chặng đường phát triển của ASEM là việc Việt nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM 5 (năm 2004). Việt Nam cũng là chủ nhà của nhiều hội nghị cấp Bộ trưởng của ASEM, đề xuất và cùng các thành viên thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng mang tính định hướng trong tiến trình hợp tác ASEM. Đến nay, Việt Nam đã đề xuất 16 sáng kiến và là đồng tác giả của hàng chục sáng kiến tăng cường hợp tác ASEM trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, an ninh năng lượng, chia sẻ những kinh nghiệm trong tăng trưởng việc làm và an sinh xã hội.


Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEM về lao động và việc làm lần thứ 4 vừa diễn ra tại Hà nội, Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Việt nam Phạm Thị Hải Chuyền đã chia sẻ: "Chính phủ Việt nam đang triển khai nhiều đề án để tạo việc làm như chương trình việc làm quốc gia, chương trình dạy nghề cho thanh niên , chương trình giải quyết việc làm gắn với xoá đói giảm nghèo. Việt nam cũng bắt đầu triển khai bảo hiểm thất nghiệp và tăng cường năng lực cho hệ thống dịch vụ việc làm công."


Trong khuôn khổ hợp tác ASEM, Việt Nam cùng các thành viên thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng mang tính định hướng trong tiến trình hợp tác ASEM như “Tuyên bố Hà Nội về Quan hệ Đối tác Kinh tế ASEM chặt chẽ hơn” và “Tuyên bố ASEM về Đối thoại giữa các nền văn hóa, văn minh”…. Diễn đàn ASEM cũng có vị trí ngày càng quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả các đối tác mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện đều là các thành viên ASEM. ASEM cũng là khu vực đầu tư trực tiếp và cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam. Vì vậy,  việc tham gia tích cực và chủ động trong ASEM không chỉ góp phần nâng cao vị thế quốc tế của đất nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi để Việt nam thúc đẩy và làm sâu đậm hơn nữa các mối quan hệ song phương với các đối tác ở 2 châu lục,  hỗ trợ tích cực cho việc triển khai chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước. Trên tinh thần đó, đoàn đại biểu Việt nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 9, tại CHDCND Lào sẽ tiếp tục thể hiện rõ vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm tại một trong những diễn đàn đa phương lớn nhất mà Việt nam tham gia với tư cách thành viên sáng lập. Việt nam cũng sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các thành viên đề xuất các sáng kiến nhằm đóng góp thiết thực cho thành công của hội nghị, nâng cao vị thế của ASEAN và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác Á – Âu không ngừng phát triển, sống động, thiết thực và hiệu quả hơn./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác