Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên tích cực của ASEAN

(VOV5)- Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Tại Hội nghị lần này, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương là một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của ASEAN; tích cực đóng góp vào các vấn đề chung, thuộc về lợi ích của ASEAN, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ quyết tâm đẩy nhanh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên tích cực của ASEAN - ảnh 1
Ảnh: Phóng viên thường trú Đài TNVN tại Campuchia

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng và Kết nối ASEAN, tăng cường quan hệ với các đối tác, đồng thời chủ động định hướng và thúc đẩy xây dựng một cấu trúc khu vực phù hợp với lợi ích các nước và đặc thù khu vực, trong đó ASEAN giữ vai trò trung tâm. Với chủ đề “ASEAN: Một Cộng đồng, một Vận mệnh”, Hội nghị lần này tập trung thảo luận về đẩy mạnh hợp tác, xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường sự liên kết và kết nối trong ASEAN; tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình và trao đổi các vấn đế khu vực và quốc tế quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị lần này nhằm tiếp tục khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của ASEAN; tích cực đóng góp vào các vấn đề chung, thuộc về lợi ích của ASEAN. Việt Nam chủ trương thúc đẩy xây dựng một ASEAN vững mạnh, đoàn kết và liên kết chặt chẽ, có vai trò quan trọng ở khu vực, qua đó tăng cường hơn nữa môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực, tranh thủ các diễn đàn của ASEAN phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước. Trong 17 năm là thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn xác định hợp tác ASEAN luôn là một bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Giai đoạn hiện nay, hợp tác trong ASEAN càng trở nên cần thiết khi Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Văn kiện Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 mới đây cũng đã khẳng định: “Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, phát huy những kết quả to lớn đã đạt được, Việt Nam đã và sẽ luôn tích cực đóng góp nhằm xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết, vững mạnh, ngày càng có vai trò và vị thế quan trọng ở khu vực và quốc tế, cùng phấn đấu vì các mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Trên tinh thần đó, tại Hội nghị này, Việt Nam tích cực đóng góp những vấn đề thuộc quan tâm chung của ASEAN và Việt Nam có lợi ích, góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng. Đồng thời, Việt Nam khẳng định ủng hộ quyết tâm đẩy nhanh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN trong 3 năm còn lại của Lộ trình xây dựng Cộng đồng, mà trong đó, một nội dung quan trọng là Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-ASEAN Lê Công Phụng, cho rằng: "Sự gắn kết giữa ASEAN không chỉ là về kinh tế, chính trị mà còn là sự đồng thuận, hoà nhập về văn hóa, lối sống, cách cư xử trong đại gia đình ASEAN với nhau. Để làm sao tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước ASEAN, làm sao để có được sự đồng cảm trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, kể cả về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và cuộc sống hàng ngày, để người nước này, dân tộc này hiểu sâu hơn dân tộc khác, người nước khác. Như vậy mới có thể cùng chung vai chung sức để làm cho khối ASEAN trở thành hội vững mạnh, có tiếng nói ngày càng quan trọng ở khu vực và quốc tế."

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định ủng hộ đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN, nhất là các dự án trọng điểm về hạ tầng cơ sở, các thỏa thuận về tự do hàng hóa, thuận lợi hóa giao thương hàng hóa, dịch vụ; ủng hộ đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch Công tác Sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 2. Đặc biệt là sớm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN. Đây là vấn đề mà Việt Nam luôn nỗ lực cùng các nước ASEAN triển khai thực hiện. Ông Lê Công Phụng cho biết thêm: "Vấn đề kinh tế là mục tiêu hàng đầu trong hợp tác ASEAN. Điều quan trọng hiện nay là ASEAN phải triển khai những ý tưởng đã được thông qua, đã được thỏa thuận. Các nước đi trước, mạnh hơn giúp đỡ các nước yếu hơn. Các nước yếu hơn phấn đấu làm sao sớm hội nhập được về mặt kinh tế với các nước trong khu vực. Việt Nam đã có rất nhiều chương trình hợp tác trong ASEAN đã và đang phát huy hiệu quả. Hội hữu nghị Việt Nam-ASEAN với mục tiêu đó sẽ làm nhiệm vụ chắp nối, giúp doanh nghiệp kết nối với nhau, trên cơ sở có thể đem lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời làm cho sự gắn kết trong ASEAN ngày càng chặt chẽ hơn."

Theo chương trình nghị sự, kết thúc Hội nghị, các nước ASEAN sẽ thông qua Tuyên bố Phnom Penh “ASEAN: Một Cộng đồng, một Vận mệnh”; Tuyên bố về ASEAN không có ma túy vào năm 2015; Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN và kết quả Hội nghị Cấp cao 20 theo thông lệ. Dù đây chỉ là Hội nghị thường kỳ của các nhà lãnh đạo ASEAN nhưng với chính sách nhất quán của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị lần này tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực trong ASEAN, có những đóng góp thực chất cho Hội nghị, đem lại những kết quả cụ thể cho Hội nghị Cấp cao đầu tiên trong năm 2012.

Phản hồi

Các tin/bài khác