950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

(VOV5)- Trong các ngày từ 27 – 30/07, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đây là thông tin được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố tại buổi họp báo chiều nay (19/07) về sự kiện lần này.
 

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI  - ảnh 1
Họp báo thông báo Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X - Ảnh: Minh Hòa


Đại hội Công đoàn lần thứ XI có sự tham gia của 950 đại biểu và 7 đoàn khách quốc tế. Dự kiến, 39 tham luận trình bày tại Đại hội tập trung vào các nội dung: Công đoàn với hoạt động xã hội, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; Vai trò và nhiệm vụ của công đoàn trong công tác Bảo hộ lao động; Việc triển khai Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa ở các cấp công đoàn; Vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và lao động nữ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước… Đáng chú ý, tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI có sự tham gia của đại diện Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Thanh cho biết: “Việc lần đầu tiên đưa Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá tham gia vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn có ý nghĩa không chỉ về mặt chính trị, xã hội mà còn có ý nghĩa về xây dựng tổ chức công đoàn rất xuất sắc. Đưa Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá cơ sở vào Ban Chấp hành sẽ là một tiếng nói đại diện cho tiếng nói của ngư dân các nghiệp đoàn viên trong Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và cũng là bước đầu để chúng ta có tiếng nói với Nghiệp đoàn nghề cá quốc tế. Từng bước một chúng ta gây dựng cơ sở về tổ chức chính trị cũng như tạo tiền đề cho nghiệp đoàn nghề cá hoạt động mạnh mẽ hơn và tạo được điểm tựa vững chắc cho ngư dân ra khơi bám biển.”

Cũng tại buổi họp báo, ông Hoàng Ngọc Thanh cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời kỳ mới đó là tăng cường công tác đối ngoại theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của phong trào công nhân, công đoàn thế giới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác