Bế mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ X

(VOV5) - Thành đoàn Thành phố muốn tạo ra một sân chơi sinh hoạt lý luận chính trị, góp phần bồi dưỡng lý luận chính trị cho giảng viên làm công tác giảng dạy về lĩnh vực này.

Vòng chung kết xếp hạng và chương trình trao giải bế mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ X năm 2020 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra tối 13/9.

Bế mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ X - ảnh 1Các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba chung cuộc. - Ảnh: TTXVN 

Hội thi thu hút 300 thí sinh thuộc 51 đội tuyển là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ khu vực trường học đến từ 44 đơn vị tham gia. Tại vòng chung kết, các đội thi lần lượt trải qua 5 vòng thi gồm “Điểm son lịch sử”, “Mùa thu độc lập”, “Bản lĩnh nhà giáo trẻ”, “Sắt son niềm tin với Đảng” và “Ánh sáng thời đại”.

Kết quả chung cuộc, ở bảng A, đội tuyển Quận đoàn 5 giành giải Nhất. Ở bảng B, đội tuyển Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhất.

Thông qua Hội thi, Thành đoàn Thành phố mong muốn tạo ra một sân chơi sinh hoạt lý luận chính trị, góp phần bồi dưỡng lý luận chính trị cho các thầy cô đang trực tiếp làm công tác giảng dạy cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác