Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Khăm Muồn

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 11/2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và đoàn cấp cao Bộ Công an, đến thăm và làm việc với tỉnh Khăm Muồn.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Xiêng Vang, huyện Nọng Bok, nơi lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật liên quan đến quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Lào trước khi thành lập Đảng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Khăm Muồn - ảnh 1Đại tướng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Khu lưu niệm được xây dựng tại đây là biểu tượng của tinh thần đoàn kết chiến đấu, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xuphanuvong, Chủ tịch Cayson Phomvihane đã đặt nền móng xây dựng, vun đắp. 

Gặp mặt bà con Việt kiều tại địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; tăng cường việc dạy và học tiếng Việt cho lớp trẻ, góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam; sống hòa đồng, tôn trọng phong tục tập quán, chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn cấp cao Bộ Công an đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng Chủ tịch Xuphanuvong tại Tượng đài Xuphanuvong và chiến sĩ Liên quân Lào – Việt ở cửa ngõ thị xã Thà Khẹt, nơi ghi dấu cuộc chiến đấu của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam và quân đội Lào chống thực dân Pháp, bảo vệ thị xã Thà Khẹt tháng 3 năm 1946, do Chủ tịch Xuphanuvong lãnh đạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác