Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nhiều tín hiệu kinh tế tích cực 7 tháng qua

(VOV5) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, 7 tháng qua, nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều chỉ số tích cực.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nhiều tín hiệu kinh tế tích cực 7 tháng qua - ảnh 1

Cuộc họp báo được tổ chức tại Trung tâm

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018 chiều 01/08, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết trong tháng 07/2018, tình hình kinh tế-xã hội vẫn duy trì xu thế tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.        

Khu vực nông nghiệp tăng trưởng khá, nổi bật nhất là ngành Thủy sản. Khu vực công nghiệp tăng trưởng rất tích cực, là động lực tăng trưởng chính. CPI tháng 7 giảm nhẹ 0,09% so với tháng trước. Vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng ở mức khá; tính chung 7 tháng, cả nước có gần 75.800 doanh nghiệp được thành lập... Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 133,7 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả nước xuất siêu trên 3 tỷ USD. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 7 tháng ước đạt 9 triệu lượt khách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác