Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Faurie: Việt Nam là đối tác quan trọng của Argentina

(VOV5) - Hiện nay hai nước đang có được sự trao đổi thương mại hết sức quan trọng.

Trả lời phỏng vấn nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Argentina Mauricio Macri từ ngày 19 đến 21/2, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Jorge Faurie khẳng định: Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng của Argentina, đặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ kinh tế thương mại.

Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Faurie: Việt Nam là đối tác quan trọng của Argentina - ảnh 1 Phóng viên TTXVN phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Faurie. - Ảnh: TTXVN 

Hiện nay hai nước đang có được sự trao đổi thương mại hết sức quan trọng và là một mối quan hệ hợp tác có thể tăng trưởng một cách hết sức có ý nghĩa. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, những thành công của Việt Nam là một tấm gương đối với Argentina.

Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Fauriecho rằng phải thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Argentina để đưa kim ngạch trao đổi hai chiều từ mức gần 3 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD vào năm 2020 hoặc 2021 và phấn đấu cho tới năm 2025 phải đạt gần 10 tỷ USD.

Trong chuyến thăm lần này của Tổng thống còn có sự tháp tùng của một đội ngũ các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của Argentina với mong muốn được gặp gỡ với các đối tác để tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Faurie cũng bày tỏ sự ấn tượng của mình về đất nước và con người Việt Nam và cho rằng có sự thay đổi đáng kinh ngạc bộ mặt thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn của Việt Nam, đời sống của người dân Việt Nam được nâng lên rất nhiều so với cách đây 2 thập kỷ. Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy được khả năng vươn lên mạnh mẽ và điều đó thực sự đáng nể phục.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác