Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cần thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng

(VOV5) - Đây là đầu mối quan trọng về thương mại và giao lưu quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Trung Quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cần thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: TTXVN

Chiều 26/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đoạn biên giới dài 2,62km, là đầu mối quan trọng về thương mại và giao lưu quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng nhận thức rõ mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đường biên giới quốc gia; giữ vững hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, hữu nghị và phát triển; không để ảnh hưởng đến tổng thể cục diện ổn định, hữu nghị, hợp tác trong quan hệ với nước bạn; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng.

Cùng với đó, chủ động phân tích, nhận định, đánh giá đúng, kịp thời tình hình nội, ngoại biên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác