Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(VOV5) - Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, luôn tận tụy với sự nghiệp cách mạng, khiêm tốn giản dị, được nhân dân kính trọng.

Tối qua (19/8), tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, diễn ra Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023). Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đông đảo người dân An Giang.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: qdndvn

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888, tại cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước.  

Khi làm công nhân, ông đã thành lập Công hội bí mật - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh, điển hình là cuộc bãi công ở Ba Son, đánh dấu bước phát triển mới về tính tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 2Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: qdnd.vn

Tại Sài Gòn, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Cuối năm 1929, ông bị giặc bắt giam và đày ra Côn Đảo. Ông đã cùng với đồng đội thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Côn Đảo.

Cách mạng Tháng Tám thành công, từ Côn Đảo trở về, năm 1946, ông Tôn Đức Thắng được điều động ra Hà Nội. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II (tháng 7/1960), ông được bầu làm Phó Chủ tịch nước. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần (năm 1969), ông Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định gần 70 năm liên tục tham gia hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, luôn tận tụy với sự nghiệp cách mạng, khiêm tốn giản dị, được nhân dân kính trọng.

Noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang sẽ đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp – văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác