Chủ tịch nước dự Lễ thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

(VOV5)  - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hạ tầng giao thông là nút thắt quan trọng nhất đối với đồng bằng Sông Cửu Long.

Sáng 19/1, tại tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, phục vụ lưu thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng trong giao thương kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ tịch nước dự Lễ thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hạ tầng giao thông là nút thắt quan trọng nhất đối với đồng bằng Sông Cửu Long và với sự quyết tâm cao của Trung ương, của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, giúp cho dự án triển khai nhanh chóng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngành giao thông vận tải tiếp tục đẩy nhanh cầu Mỹ Thuận và triển khai ngay, kịp thời, đảm bảo chất lượng tuyến cao tốc 46km đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ. Cùng với đó là tiếp tục khởi công đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đã có chủ trương; đặc biệt đường ven biển đã được Chính phủ và Quốc hội thống nhất cần sớm công bố làm toàn tuyến phía Tây Biển Đông.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, tại thành phố Cần Thơ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác